Người dân làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Đầu tháng 11 âm lịch hàng năm là thời điểm các làng đào bắt đầu tuốt lá, chuẩn bị cho công đoạn nuôi mắt, ra nụ của đào để sẵn sàng cho Tết Nguyên đán. Các công việc này cũng đang được người trồng đào làng Nhật Tân (Hà Nội) cẩn trọng thực hiện, để mong chờ một mùa đào "bội thu".

Chú thích ảnh
Làng đào Nhật Tân là nơi có diện tích trồng đào lớn nhất của Thủ đô.
Chú thích ảnh
Những ngày này, người trồng đào đang tất bật chăm sóc cây, vặt lá và tạo dáng, chờ ngày ra hoa.
Chú thích ảnh
Theo những người làm vườn lâu năm, thông thường đào sẽ được tuốt lá trước thời điểm Tết khoảng 40-50 ngày. Tuy nhiên, tùy từng giống đào mà thời gian này khác nhau. Có loại đào phải tuốt trước Tết khoảng 90 ngày.
Chú thích ảnh
 Công đoạn tuốt lá thực hiện đúng thời điểm, thời tiết thuận lợi thì đào sẽ cho ra hoa đúng dịp Tết. 
Chú thích ảnh
 Tại một số nhà vườn, đã bắt đầu có người đến đặt mua các gốc đào.
Chú thích ảnh
Công việc không xuể, nhiều chủ vườn đào đã thuê nhân công tuốt lá đào, mỗi ngày làm 8 tiếng thì được trả công khoảng 200.000 đồng/ người.
Chùm ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Thắm sắc đào Nhật Tân
Thắm sắc đào Nhật Tân

Hà Nội những ngày mưa phùn gió bấc, ngược lên phía Tây Hồ, làng đào Nhật Tân nổi bật sắc đào thắm đượm khắp cả cánh đồng rộng mênh mông dưới chân cầu Nhật Tân xua tan cái giá rét gợi nhớ câu thơ nằm lòng của bao thế hệ thanh niên “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là ánh lửa hồng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN