Ngăn chặn nạn dùng kích điện tận diệt thủy sản tại đầm Thị Nại

Tại khu vực đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai), tình trạng một số người sử dụng kích điện để khai thác thủy sản diễn ra khá phổ biến, nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Hoạt động đánh bắt mang tính tận diệt này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái đầm.

Chú thích ảnh
Người dân sử dụng ghe nhỏ khai thác thủy sản tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai. 

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, người dân điều khiển thuyền hoặc ghe nhỏ mang theo bộ kích điện tự chế, sử dụng dòng điện phát xuống mặt nước để làm tê liệt các loài thủy sản. Chỉ sau vài phút rà điện, cá, tôm và nhiều sinh vật dưới nước nổi lên mặt nước và bị vớt. Điều đáng lo ngại là phương thức này không phân biệt kích cỡ hay chủng loại, khiến cả thủy sản non và các loài sinh vật có ích cũng bị tiêu diệt.

Một người dân đi thể dục buổi sáng trong khu Biệt thự Đại Phú Gia - khu vực tiếp giáp với đầm Thị Nại than thở: "Sáng nào cũng có một, hai người đi dọc mép đầm để rà cá, tôm. Tình trạng kích điện diễn ra nhiều năm nay nhưng gần đây có dấu hiệu gia tăng. Tôi thấy cứ vài hôm lại đi một lần, thấy họ vớt lên chủ yếu là tép và cá bống nằm ở sát bờ."

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần gìn giữ hệ sinh thái đầm Thị Nại và phát triển nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết: "Trên địa bàn phường quản lý cũng đã thực hiện nhiều đợt tuần tra, xử lý các trường hợp sử dụng xung điện để đánh bắt thủy hải sản. Tuy nhiên, việc xử lý, ngăn chặn các trường hợp này vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, nắm tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp dùng xung điện để đánh bắt thủy hải sản trên khu vực phường quản lý."

Đầm Thị Nại là vùng đầm nước lợ có diện tích hơn 5.000 ha, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa môi trường, là nơi sinh trưởng và sinh sản của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế. Việc sử dụng xung điện để khai thác không chỉ làm suy giảm nguồn lợi thủy sản mà còn phá vỡ cân bằng sinh thái, ảnh hưởng lâu dài đến đa dạng sinh học của khu vực.

Theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản là nghiêm cấm. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên đầm Thị Nại còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường hoạt động vào thời điểm ít người qua lại, sử dụng phương tiện nhỏ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường khi phát hiện lực lượng chức năng.

Bài và ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Thu giữ, giao nộp gần 500 bộ dụng cụ kích điện dùng trong khai thác thủy hải sản
Thu giữ, giao nộp gần 500 bộ dụng cụ kích điện dùng trong khai thác thủy hải sản

Ngày 4/4, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN