Nâng cao phúc lợi cho người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam".

Tọa đàm tập trung bàn về hệ thống phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động, bao gồm các vấn đề chính như: Công trình phúc lợi công cộng, nhà ở, giáo dục, y tế... để có căn cứ tham mưu cho Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho sự phát triển con người trong giai đoạn mới. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc năm 1948 nêu rõ: "Mọi người dân và hộ gia đình đều có quyền có mức sống tối thiểu về sức khỏe và các phúc lợi xã hội bao gồm ăn, mặc, chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội thiết yếu và có quyền được an sinh khi có các biến cố về việc làm, ốm đau, tàn tật, góa phụ, tuổi già...".

Với sứ mệnh của mình, Công đoàn Việt Nam đã và đang có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo tốt nhất chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động. Các cấp Công đoàn đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động mới như: Chăm lo phúc lợi và triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ trợ vốn” cho người lao động; chương trình sử dụng Thẻ đoàn viên hưởng các ưu đãi giảm giá, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đề xuất xây dựng các thiết chế công đoàn… góp phần tháo gỡ những khó khăn, vấn đề bức xúc cho công nhân các khu công nghiệp.

Cũng theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một trong những vấn đề nổi cộm của công nhân viên chức, người lao động hiện nay là nhà ở xã hội. Chương trình phát triển nhà ở xã hội tại các thành phố lớn đã được triển khai, thực hiện dưới nhiều hình thức như bán, cho thuê, cho thuê mua. Đây là một chủ trương đúng đắn nhưng đến nay, việc đầu tư phát triển loại hình nhà ở này vẫn còn khá chậm bởi những khó khăn về nguồn vốn, ưu đãi thu hút đầu tư, những vướng mắc trong việc bố trí quỹ đất.

“Dự kiến sắp tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ chủ trì cuộc họp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện đề án, mang lại những công trình phúc lợi thiết thực cho công nhân viên, người lao động”, ông Nguyễn Đình Khang nói.

Tham luận tại Tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết: Phúc lợi xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột cơ bản, làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó giữa người lao động, người sử dụng lao động với Nhà nước. Phúc lợi xã hội góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Quỹ phúc lợi xã hội, trong đó có quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn thu tài chính tập trung khá lớn, được sử dụng để chi trả cho người lao động và gia đình họ.

Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng, Công đoàn Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc chăm lo phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp lao động bao gồm công nhân, viên chức, người lao động trên tất cả các phương diện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các cấp Công đoàn luôn coi trọng và dành nhiều sự quan tâm cho công tác nữ công, đề xuất chính sách cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo lợi ích chính đáng của lao động nữ.

Để nâng cao phúc lợi xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, hệ thống Công đoàn Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm; đổi mới cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trợ dạng cho không, chú trọng các giải pháp tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu cho rằng, thời gian tới, Công đoàn các cấp cần thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công và chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước để nâng cao phúc lợi xã hội, phát triển đa dạng hệ thống các dịch vụ xã hội cơ bản; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để thực hiện tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội...

Đỗ Bình (TTXVN)
Công đoàn Việt Nam là thành viên tích cực của Liên hiệp Công đoàn thế giới
Công đoàn Việt Nam là thành viên tích cực của Liên hiệp Công đoàn thế giới

Ngày 4/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hội đàm cùng ông Mzwandile Michael Makwayiba, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN