Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt

Trong đêm 15 và ngày 16/9, khu vực Nam Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối.

Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Chú thích ảnh
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại huyện nghèo Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Ảnh (chụp ngày 11/9/2019): Quang Thái/TTXVN

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 13 giờ ngày 15/9 ở vào khoảng 14,7 - 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 - 116,5 độ Kinh Đông. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và chưa có dấu hiệu mạnh lên.

Trong đêm 15 và ngày 16/9, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 3m; biển động.  

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết đêm 15 và ngày 16/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ,có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ  28 - 31 độ C.

VH (TTXVN)
Thời tiết ngày 15/9: Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to
Thời tiết ngày 15/9: Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm hôm nay, ở khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN