Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất vùng núi

Khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 28 - 30/8 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 28 - 30/8 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập úng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội), chiều tối 28/8/2021. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên đêm 28 và sáng sớm 29/8, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 28/8, khu vực các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 13-15 giờ ngày 28/8 tại một số nơi như sau: Thuận Hòa 64,1mm, Phan Dũng 50mm (Bình Thuận), Thuận Hà 75,8mm (Đắk Nông ), Đông Thanh-Lâm Hà 49,2mm (Lâm Đồng ), Ea Kiết 36,8mm (Đắk Lắk )...

Trong chiều và tối 28/8, các khu vực trên tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Dự báo các khu vực đêm 28 và ngày 29/8, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, đêm và sáng cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm 28 và chiều tối 29/8 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Từ ngày 28/8-3/9, các khu vực ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm
Từ ngày 28/8-3/9, các khu vực ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/8-3/9, các khu vực trên cả nước ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm. Riêng mực nước các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và biến đổi theo triều theo triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN