Miền Bắc vẫn chìm trong rét, vùng núi cao dưới 8 độ C

Sáng 12/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong khoảng 2 ngày tới (từ 12 - 13/2), khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.  

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18, có nơi trên 19 độ C.

Tại vùng Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 8  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3 độ C. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3; vùng ven biển cấp 3-4, phía Nam có gió giật mạnh cấp 5. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  18 - 21 độ C; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 27 – 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

 Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ  12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thời tiết trên biển ngày 12/2, trường gió Đông Bắc có cường độ mạnh đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Biển Đông.

Tại Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Tại Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Minh Phương
Khu vực Hà Nội đêm nay trời rét
Khu vực Hà Nội đêm nay trời rét

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN