‘Lá chắn’ liên ngành bảo vệ trẻ bị bạo hành, xâm hại

Ngày 6/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành với Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sài Gòn và Hội Luật sư nhằm can thiệp, bảo vệ trẻ em trong các trường hợp đặc biệt.

Tại lễ ký kết, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ yếu thế, bị bạo hành, xâm hại… Những trường hợp này không chỉ cần điều trị y tế mà còn đòi hỏi hỗ trợ tâm lý và pháp lý.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em đặc biệt.

“Việc bảo vệ các em là hành trình đầy thách thức, không thể do một đơn vị đơn lẻ đảm nhiệm mà cần sự chung tay của toàn xã hội”, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành lần này là bước tiếp nối quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, với sự tham gia đồng bộ của các lĩnh vực y tế, pháp lý, tài chính và truyền thông. Qua đó, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, can thiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ ngay từ khi nhập viện.

Trước đó, tháng 11/2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ký kết hợp tác liên ngành với Chi hội luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố và Công an phường Bến Nghé về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục và các hành vi khác. Thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình đã góp phần hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em chặt chẽ, giúp các trường hợp bị bạo hành, xâm hại được phát hiện, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo thống kê, giai đoạn 2024 - 2026, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tiếp nhận, hỗ trợ 6 trường hợp nghi ngờ bạo hành và 2 trường hợp nghi xâm hại tình dục.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi N.K.P.U (sinh năm 2009) đang điều trị bệnh đái tháo đường tại bệnh viện, bị xâm hại tình dục. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã liên hệ luật sư để cầu cứu. Ngay trong đêm, thông tin được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và một kế hoạch can thiệp khẩn cấp được triển khai.

Bệnh viện đã bố trí khu vực riêng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và luật sư tổ chức xử lý vụ việc. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đối tượng liên quan bị khống chế, vụ việc được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả giám định cho thấy, bệnh nhi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Sau đó, các đối tượng đã bị truy tố, xét xử và tuyên án nghiêm minh.

Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục điều trị bệnh lý nền và theo dõi tâm lý định kỳ tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nếu không có sự phối hợp liên ngành kịp thời, việc xử lý những vụ việc tương tự sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí bỏ lỡ thời điểm quan trọng để bảo vệ trẻ. Sự tham gia đồng bộ của các lực lượng giúp rút ngắn thời gian can thiệp, bảo đảm tính chính xác, đồng thời hạn chế tổn thương tâm lý cho bệnh nhi.

Ngoài ra, mô hình còn được áp dụng hiệu quả trong nhiều tình huống đặc biệt khác như trẻ bị bạo hành trong gia đình, trường học; trẻ nghi bị xâm hại cần cấp cứu; trẻ không xác định được nhân thân hoặc phát sinh các vấn đề pháp lý. Trong các trường hợp này, bệnh viện đóng vai trò đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng để vừa đảm bảo điều trị y tế, vừa hỗ trợ pháp lý, bảo vệ toàn diện quyền lợi của trẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 kỳ vọng, việc ký kết và triển khai quy chế phối hợp liên ngành sẽ tạo “lá chắn” vững chắc, giúp trẻ em khi đến bệnh viện không chỉ được chữa lành về thể chất mà còn được bảo vệ, hỗ trợ và tiếp thêm nghị lực; qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ bạo hành trẻ em
TP Hồ Chí Minh bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ bạo hành trẻ em

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN