Huế trao tặng, truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

Chiều 28/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các gia đình, cá nhân.

Đợt này, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 183 mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; trong đó mẹ Trương Thị Khả được trao tặng và 182 mẹ đã mất được truy tặng danh hiệu cao quý này. 21 gia đình được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có nhiều người thân hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 2.125 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, các gia đình có người thân đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế không ngừng chăm lo đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ và những ngày lễ lớn trong năm như: Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân đóng góp công sức, ngày công lao động hoặc ngày lương để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và thân nhân liệt sĩ neo đơn, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; tích cực giải quyết các tồn đọng sau chiến tranh, quy tập hài cốt liệt sỹ về an táng tại các nghĩa trang…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các cấp Đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách.



Tường Vi (TTXVN)
Phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 22/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 30 mẹ (trong đó có 1 mẹ còn sống, 29 mẹ đã qua đời) có người thân hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN