Hơn 30 hành khách thoát chết trong vụ nổ xe khách

Khoảng 8 giờ 30 ngày 30/3/2013, tại km 22, đường cao tốc Trung Lương – TP. Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thạnh Đức (Bến Lức -Long An), xe khách loại 40 chỗ ngồi mang biển kiểm soát số 63L-5319, lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP. Hồ Chí Minh bất ngờ nổ vỏ, lật ngang.

Các nạn nhân của vụ nổ xe khách. Ảnh: nld.com.vn


Trên xe có khoảng hơn 30 người ở Bến Tre, hầu hết là công nhân làm ở công ty Bon Chen, thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1966), công nhân ở công ty Bon Chen (TP HCM) cho biết, chị lên xe lúc 6 giờ sáng, thường ngày xe chạy tuyến Quốc lộ 1A nhưng hôm nay chậm giờ nên tài xế cho xe chạy trên đường cao tốc. Khi chị đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn liên tiếp và sau đó chiếc xe chao đảo, lật ngang ra đường. Chị Mỹ Hạnh tỉnh dậy thấy nhiều người bị thương kêu cứu, đập cửa kính thoát ra.

Bước đầu xác định có khoảng 20 người bị thương, trong đó có 10 người đã được chuyển lên TP. Hồ Chí Minh. Các y, bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đang cứu chữa những bệnh nhân bị thương nhẹ ở tay, chân, mặt.


Theo thông tin ban đầu, vỏ chiếc xe khách trên ở trong tình trạng cũ nát. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.


 
Thanh Bình
Nổ xe máy ở Bắc Ninh, 2 người thiệt mạng
Nổ xe máy ở Bắc Ninh, 2 người thiệt mạng

Khoảng 2 giờ ngày 29/12, tại khu vực đường Hai Bà Trưng, phường Tiền An - thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ nổ xe máy làm chết tại chỗ hai người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN