Hội nghị trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo” tại Bắc Ninh

Ngày 13- 6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư và đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự.


Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hội nghị do Ban Dân vận T.Ư tổ chức có ý nghĩa thiết thực để rút ra kinh nghiệm hay, cách làm tốt, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Dân vận khéo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Đối với tỉnh Bắc Ninh, những năm qua công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới và đạt hiệu quả tích cực.

 

Trong đó, phong trào thi đua Dân vận khéo đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác vận động quần chúng chuyển biến theo hướng sát thực, giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020.


Tại hội nghị, đại diện Ban Dân vận 20 tỉnh phía Bắc đã đóng góp 17 tham luận bằng văn bản và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp. Các ý kiến, tham luận tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo; kết quả triển khai phong trào, giới thiệu các mô hình, điển hình Dân vận khéo ở các tỉnh; cách thức xây dựng và tiêu chí đánh giá các mô hình, điển hình; kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy khẳng định: Hội nghị tạo cơ hội nhận thức sâu sắc về công tác dân vận, nhất là dân vận khéo. Theo đó trách nhiệm dân vận là của Đảng, cụ thể là của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Người làm công tác dân vận trước hết phải làm cho lãnh đạo các cấp hiểu nội dung, vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động mọi người dân thực hiện chủ trương, đường lối, tạo sự đồng thuận, huy động đóng góp của dân mà cần phải nghe dân nói, hiểu nguyện vọng của dân. Từ đó có chính sách hợp lòng dân, luôn luôn điều chỉnh chính sách theo hướng sát hợp với thực tế và phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận cần tăng cường giám sát việc thực thi công vụ, cán bộ, đảng viên phải tận tâm, gương mẫu và có tác phong dân chủ, sát dân.
Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư tổng hợp, làm rõ các ý kiến tham luận, tiếp thu kiến nghị của các đại biểu làm cơ sở để Ban Dân vận T.Ư xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trong thời gian tiếp theo.

 

Thái Hùng


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN