Hàng chục cây gỗ rừng bị chặt hạ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa    

Ngày 9/12 theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, qua các đợt kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện thêm hàng chục cây gỗ rừng bị chặt hạ trái phép ở Tiểu khu 645 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa nằm trên địa bàn thôn Cát, xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hóa.

Chú thích ảnh
Một cây gỗ lớn bị chặt hạ trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 53 cây gỗ rừng bị chặt hạ ở Tiểu khu 645 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Trước đó, trong các đợt kiểm tra từ ngày 25/10 - 15/11, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cùng các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 36 cây rừng bị đốn hạ ở vị trí lô 1, 2 ở khoảnh 4 và lô 1, khoảnh 2 thuộc Tiểu khu 645. Cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ thuộc nhóm 3 đến nhóm 7 có đường kính từ 0,25-0,9m. Tại hiện trường còn lại 2 cây gỗ đã bị đốn hạ còn nguyên cành, 13 lóng gỗ và 8 hộp gỗ.

Như vậy, tại Tiểu khu 645 đã có 89 cây gỗ rừng bị chặt hạ trái phép. Số cây gỗ rừng này bị chặt hạ trong khoảng từ tháng 9 - 10/2021, khi đó trên địa bàn có mưa lũ liên tục khiến nước suối dâng cao, nhân viên bảo vệ phải rút ra khỏi rừng để đảm bảo an toàn. Lợi dụng tình hình này, một đối tượng đã mang cưa máy vào rừng chặt hạ cây trái phép ở Tiểu khu 645.

Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn Lê Trọng Tường cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Công an huyện Hướng Hóa tiến hành lập hồ sơ xem xét khởi tố vụ án để điều tra, xác minh các đối tượng phá rừng trái phép tại Tiểu khu 645.

UBND huyện Hướng Hóa cũng đã thành lập Tổ chốt chặn, bảo vệ rừng tại khu vực các thôn Cát, Trĩa của xã Hướng Sơn gồm có 6 người; trong đó, có 4 người của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, xã Hướng Sơn có 2 người bao gồm Công an xã và Quân sự xã. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực Tiểu khu 645.

Như TTXVN đã đưa tin, ngày 24/11 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã ký công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xử lý phản ánh phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được thành lập theo Quyết định số 1183/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 07/7/2010. Khu Bảo tồn này có diện tích tự nhiên trên 23.450 ha là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, có vị trí vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Nguyên Lý (TTXVN)
Củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khai thác gần 85 m3 gỗ rừng ở Gia Lai
Củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khai thác gần 85 m3 gỗ rừng ở Gia Lai

Ngày 30/11, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, điều tra, xử lý nghiêm các vụ chặt phá rừng trái phép tại huyện Kong Chro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN