Hạn chế ùn tắc giao thông sau Tết

Sau những ngày nghỉ Tết, bắt đầu từ mùng 7 Tết Nguyên đán, hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh, thành đổ về các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh làm việc và sinh sống. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng tham gia điều tiết giao thông, bố trí phân làn, phân tuyến tại các bến xe... nên tình trạng ùn tắc đã được hạn chế phần nào.

 

Bến xe đông nhưng không ùn tắc nghiêm trọng


Theo ghi nhận của phóng viên Tin tức tại một số bến xe lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mặc dù lượng khách đổ về các xe tăng cao nhưng đã không xảy ra tình trạng quá tải.

 

TP Hồ Chí Minh: Hạn chế tình trạng ùn tắc


Vào sáng ngày 17/2 (mùng 8 Tết) tại bến xe Miền Đông, lượng xe khách đổ về bến khá đông nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ trên tuyến quốc lộ 13 và khu vực gần bến xe. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết: “Khác với các năm trước, năm nay lượng khách đổ về thành phố ít hơn, vì lượt đi lượng khách về các tỉnh giảm 70% cho nên lượt về cũng giảm theo. Theo đó, chỉ tính riêng trong ngày 17/2 có khoảng 1.700 chuyến xe vào bến với khoảng 5.000 khách.

 

Bến xe phía Nam Hà Nội khá thông thoáng so với năm ngoái.

 

Để đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách, bên trong bến xe, ban quản lý đã tăng cường lực lượng bảo vệ trực ngày đêm. Đồng thời, do trong bến có 17 tuyến xe buýt đi về các quận, huyện và hàng trăm xe ôm... nên chỉ cần xuống xe là người dân có phương tiện để đi về các quận, huyện... Chính vì thế, bên trong bến không xảy ra tình trạng ùn ứ người và phương tiện. Tuy nhiên, phía bên ngoài bến xe vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ do buổi sáng là thời gian cao điểm các xe từ các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung đổ về. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng do nhiều đơn vị như cảnh sát giao thông, dân phòng, bảo vệ... được tăng cường tham gia điều tiết giao thông nên các phương tiện di chuyển thuận tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài.


Theo bến xe Miền Tây, ngày mùng 8 - 9 Tết (tức ngày 17 - 18/2) là hai ngày cao điểm lượng khách từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố. Tuy nhiên, năm nay lượng khách ít và do bến xe tăng cường trực quân số 100% nên không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đồng thời, ngay cổng vào bến, bến xe đã phối hợp với công an, dân phòng phường An Lạc, quận Bình Tân để can thiệp kịp thời khi có trường hợp ùn ứ xảy ra. Ngoài ra, rút kinh nghiệm của các năm trước, năm nay ban quản lý bến xe đã làm việc với các chủ phương tiện xe buýt trong bến tăng cường thời gian phục vụ hành khách. Thông thường, khách từ các tỉnh về tới bến xe khoảng 2 - 3 giờ sáng, trong khi đó xe buýt phải tới 4 - 5 giờ sáng mới có chuyến khởi hành tại bến, vì vậy có xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng khách đổ về quá đông chờ đi xe buýt. Năm nay, xe buýt đã thay đổi giờ phục vụ khách nên không xảy ra tình trạng ùn ứ. Đặc biệt, đơn vị vận tải xe buýt Bình Dương đăng kí phục vụ hành khách suốt 24/24 giờ...

 

Hà Nội: Bến xe không bị quá tải


Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, khu vực các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm... khá đông khách nhưng các bến xe đã chủ động các phương án giải tỏa hành khách bằng xe buýt, các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông (CSGT), dân phòng thường xuyên chốt trực đảm bảo trật tự ATGT, nên không xảy ra tình trạng hành khách chen chúc, xe ôm, taxi dừng đỗ bừa bãi, tranh giành khách như thời điểm kết thúc các dịp nghỉ lễ Tết trước đây.


Bến xe Nước Ngầm Hà Nội là nơi vận tải hành khách đi các tuyến đường dài, đặc biệt là đi các tỉnh miền Trung từ Nghệ An trở vào. Có mặt tại bến xe Nước Ngầm sáng mùng 8 Tết, ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ Tết năm nay, chúng tôi nhận thấy bến xe khá thông thoáng. Tại điểm bán vé xe khách đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và các tỉnh phía Nam (từ Huế trở vào), lượt khách đến mua vé đi trong ngày chỉ lác đác. Không xảy ra hiện tượng quá tải.


Tại phòng bán vé, giá vé đi các tuyến được công khai trên bảng điện tử. Theo đó, vé xe đi Đà Nẵng của hãng xe Kim Chi có giá 290.000 đồng ghế ngồi và 380.000 đồng giường nằm. Vé giường nằm xe đi TP Hồ Chí Minh của hãng xe Hoàng Long là 1,6 triệu đồng, xe Mai Linh là 1,52 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Hiên, đại diện hãng xe Văn Minh cho biết: Mức giá này hầu như không có biến động so với thời điểm trước Tết. Theo anh Hiên, do kì nghỉ Tết năm nay kéo dài nên những người lao động vào Nam làm việc sau kì nghỉ Tết đã đi rải rác từ mùng 4 Tết nên không xảy ra tình trạng dồn ứ khách đi xe vào ngày mùng 8 Tết.


Tại bến xe phía Nam, xe ra vào bến có phần đông hơn so với bến xe Nước Ngầm. Đại diện bến xe cho biết đã bố trí xe buýt để khi khách xuống xe sẽ có ngay xe để đi về các hướng khác nhau trong thành phố. Anh Cao Văn Quyết, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội vừa bước xuống từ tuyến xe khách Hà Nội - Thanh Hóa cho biết: “Xe khách khá đông nhưng không xảy ra tình trạng nhồi nhét như mọi năm”.


Ngay từ sáng sớm ngày 17/2, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào thủ đô đã bắt đầu sôi động; người, xe đi lại đông hơn. Nhìn chung, trên hầu hết các tuyến đường, phương tiện di chuyển thuận lợi, giao thông không bị ùn tắc. Giao thông ở các tuyến đường cửa ngõ vào thủ đô và trước khu vực các bến xe cơ bản đã được các lực lượng chức năng giải tỏa. Trên các tuyến đường như: Giải Phóng - Pháp Vân, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh... đã không xảy ra hiện tượng quá tải, dồn ứ cục bộ. Bên cạnh đó, do nhiều trường đại học tại Hà Nội đến ngày 25/2 mới đón sinh viên học tập trở lại, nên lượng sinh viên quay trở lại Hà Nội chưa đông, phần nào đã giảm được áp lực hành khách cho các bến xe.


Để giảm thiểu tình trạng ùn ứ giao thông tại các cửa ngõ vào thủ đô sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 16/2/2013, lực lượng CSGT Hà Nội đã phối hợp với lực lượng CSGT 8 tỉnh giáp ranh như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... thực hiện phân luồng từ xa và tăng cường xử lý xe khách vi phạm. Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như: Chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai làn đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện, dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định và tăng giá vé quá mức quy định, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm... Trong đó, tập trung kiểm tra và xử phạt đối tượng lái xe khách, xe mô tô vi phạm, trọng tâm là trên các tuyến QL1, 3, 5, 51, 14, 18...; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra ATGT tại các nhà ga, bến xe, bến tàu, bến đò, kiên quyết đình chỉ phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tập trung kiểm soát hoạt động vận tải khách bằng ô tô, nhất là tuyến Bắc - Nam.


H. Tuyết - Đ. Phương - Nam Hoàng - T.Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN