Hà Nội tiếp tục rét về đêm và sáng sớm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo, từ chiều 30/11, mực nước trên các sông ở Quảng Nam và Phú Yên sẽ lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có khả năng lên mức báo động 2-3; sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Ba (Phú Yên) lên mức báo động 1-2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) xả lũ. Ảnh: Thế Lập/TTXVN.

Theo Trung tâm, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang lên. Dự báo, lũ sẽ tiếp tục lên. Chiều tối và đêm 30/11, mực nước trên các sông có khả năng như sau: sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 4,5m, dưới báo động 2 0,5m; sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,5m, ở mức báo động 3; sông Lại Giang tại Bồng Sơn 7,0m, ở mức báo động 2; sông Kôn tại Thạnh Hòa 6,2m, trên báo động 1 0,2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên đã có mưa vừa, riêng Quảng Ngãi, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến mưa rất to. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 30/11 đến ngày 3/12, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to (200-400mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong 3 ngày tới (đến khoảng ngày 2/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Hà Nội trong 3 ngày tới, trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,0 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo đêm 30/11 và ngày 1/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 13 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C, cao nhất từ 22 -25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 52 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Chủ động ứng phó với bão số 9, mưa lũ và rét đậm
Chủ động ứng phó với bão số 9, mưa lũ và rét đậm

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 8 giờ, ngày 26/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 530 Km về phía Đông Đông Bắc. Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN