Hà Nội hoàn thành khắc phục đoạn sụt lún trên bờ kè sông Nhuệ trước 15/11

Trước việc bờ tả kè sông Nhuệ chạy qua huyện Thanh Trì (Hà Nội) bị hư hỏng một số đoạn, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê, giao thông đi lại của người dân, huyện Thanh Trì đã chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện ngay các biện pháp, khắc phục xong trước ngày 15/11.

 

Phương tiện thi công đang đào lớp bê tông bị nứt, lún, trên mặt đê sông Nhuệ đoạn xã Tả Thanh Oai, chuẩn bị gia cố, sửa chữa lại.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, biện pháp khắc phục sẽ được thực hiện bằng cách đặt rọ đá, đổ dầm gia cố bờ kè. Còn đối với mặt đê bị nứt, lún sẽ dùng máy xúc đào, cuốc lớp bê tông mặt, sau đó bóc hết phần đất yếu đổ đá cấp phối lu và đổ bê tông làm lại mặt đường đê.
 
Về nguyên nhân hư hỏng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, do mặt đê kết hợp làm đường giao thông, phương tiện vận tải lớn trên 10 tấn thường xuyên lưu thông, dẫn đến xuống cấp nhanh chóng. Hơn nữa, do mưa lớn, nước chảy siết làm xói lở bờ kè, ảnh hưởng đến mặt đê. Ngoài ra, UBND xã Tả Thanh Oai đã không báo cáo kịp thời tới UBND huyện khi bắt đầu xảy ra hiện tượng lún, nứt đường đê để sớm có biện pháp khắc phục.
 
Ghi nhận tại hiện trường tại tuyến đê sông Nhuệ đoạn từ Thượng Phúc – Siêu Quần thuộc xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì), dài 3.360m có xuất hiện nhiều đoạn mặt đường bị lún, nứt, bờ kè bị xói lở. Hiện nay, UBND huyện Thanh Trì đang giao cho Ban quản lý dự án huyện huy động máy móc, kỹ thuật, áp dụng các biện pháp thi công nhanh chóng khắc phục mặt đường, bờ kè.
 
Thời gian qua, người dân sinh sống tại thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) phản ánh về việc kinh phí của dự án "Gia cố bờ kè tả sông Nhuệ" lên đến hơn 50 tỷ đồng, do UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư, nhưng một số đoạn mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường bê tông bong tróc, nứt toác, bờ kè sụt lún, xói lở…
 
Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông sài Gòn
Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông sài Gòn

7 giờ sáng ngày 3/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã mở 2 cửa đập tràn xả lũ, đưa nước xuống sông sài Gòn đợt 3 để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng trong tình hình thủy văn diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN