Giới trẻ sôi nổi đón “Giờ trái đất 2013”

Vào đúng 20 giờ 30 tối nay (23/3), người dân Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ cùng cả thế giới tắt đèn trong một tiếng đồng hồ để hướng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2013”. Trước đó, hàng loạt hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất” của giới trẻ đã được tổ chức nhằm nâng cao ý thức cho giới trẻ cũng như toàn cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường và hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu.

 

Học sinh tiểu học vẽ tranh bảo vệ môi trường


Năm nay, chiến dịch “Giờ trái đất” tập trung truyền thông đối với giới trẻ (độ tuổi từ Tiểu học đến đại học), đây là đối tượng cần nâng cao nhận thức nhất về bảo vệ môi trường. Tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), với sự hướng dẫn của các thầy cô và tình nguyện viên, các em đã viết những tấm thiệp gửi cho bố mẹ với nội dung đáng yêu như: “Con sẽ rửa bát hàng ngày nếu mẹ phân loại rác hữu cơ và vô cơ” hay “Nếu bố không hút thuốc lá một tuần thì con sẽ đấm lưng cho bố”…

Các bạn trẻ Hà Nội kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất 2013”.

 

Mặc dù không phải ai cũng có năng khiếu hội họa nhưng mỗi em học sinh đều tự tay vẽ một bức tranh để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Các bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày tại sân trường và gửi đi tham dự cấp thành phố. Hoạt động này không chỉ dạy cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ, mà còn tác động tới phụ huynh và cộng đồng hưởng ứng “Giờ trái đất”. Cô Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Các em học sinh tham gia rất sôi nổi và hào hứng. Ngoài những bức tranh cá nhân, các em còn tập trung vẽ một bức tranh lớn nêu lên những suy nghĩ của mình về cách thức để bảo vệ môi trường. Sau khi hoàn thành, các em cùng nâng bức tranh và hô vang khẩu hiệu “Tôi và bạn, chúng ta cùng hành động”.


Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động trên toàn cầu, nhằm hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất”. Cuối năm 2011, chiến dịch lần đầu tiên được phát động tại Việt Nam bằng một phiên bản riêng mang tên “I will if you will - tôi và bạn cùng hành động” thu hút được sự tham gia của đông đảo cộng đồng. Anh Bùi Thế Long, phụ trách chiến dịch “I will if you will” cho biết: “Chiến dịch tại các trường học là một trong chuỗi các hoạt động của chúng tôi, chủ yếu hướng đến việc khuyến khích học sinh cam kết thực hiện các hoạt động đơn giản nhưng có ý nghĩa với môi trường. Tuần trước, một buổi giao lưu văn nghệ đã được tổ chức tại THCS Thành Công và nhận được sự cam kết của 500 em học sinh về việc sẽ tắt đèn điện khi ra khỏi lớp học”.

 

Đạp xe, làm phim vì “Giờ trái đất”


Để thu hút người dân chú ý nhiều hơn đến sự kiện, BTC “Giờ trái đất 2013” đã phát động nhiều buổi đạp xe mang tên “Chuyển động xanh”, vòng quanh các tuyến phố chính của Hà Nội vào các ngày cuối tuần. Hoạt động này đã nhận được sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ cùng sự góp mặt của các đại sứ của chương trình “Giờ trái đất” là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Bảo Trâm, Hoa hậu Dương Thùy Linh… Ngoài ra, các đại sứ còn có buổi nói chuyện với các sinh viên tại các trường học để kêu gọi ý thức tự nguyện tham gia chương trình “Giờ trái đất” của mọi người.


Chiến dịch “Giờ trái đất” kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng nóng lên của trái đất. Năm nay, sự kiện “Giờ trái đất” trùng với ngày Khí tượng thế giới (23/3). Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà đã kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ “Giờ trái đất” để hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu gây ra cho trái đất.

Theo ghi nhận của BTC, số lượng sinh viên hưởng ứng chương trình “Giờ trái đất” năm nay lớn gấp ba lần so với năm ngoái (gần 3.000 sinh viên), điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ với các vấn đề môi trường. Trong cả tháng 3, bốn vị đại sứ thiện chí của chiến dịch đã đến giao lưu và phát động tại 10 trường ĐH ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thăng Long, Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh...


Một hoạt động khác cũng là điểm nhấn của chiến dịch vận động hưởng ứng “Giờ trái đất” là cuộc thi làm phim ngắn với chủ đề “Giờ trái đất 2013”. Sau khi phát động, BTC đã nhận được 39 phim ngắn đạt chất lượng tốt và có tính sáng tạo cao. Từ 18 - 20/3, top 10 phim xuất sắc nhất đã lần lượt được công chiếu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các giải thưởng về cuộc thi được giữ bí mật và công bố trong đêm sự kiện chính “Giờ trái đất 2013” diễn ra tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội) tối nay (23/3). Phim “Tương lai của em” thể hiện một giả thuyết trong tương lai, khi môi trường bị hủy hoại, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, cây cối không thể phát triển, con người lúc đó phải đối mặt với sự hủy hoại. Phim “Electric shake” nhắc đến sự lãng phí điện do các thiết bị vẫn bật khi không sử dụng. Phim “My world” với hình ảnh những bãi rác thải, nguồn nước bị ô nhiễm, ống khói nhà máy... Có thể nói, mỗi bộ phim là một thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường.


Tuấn Anh - Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN