Khoảng 16 giờ, nhiều người dân bắt đầu rời TP Hồ Chí Minh đi nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại nhiều tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh cho thấy, lưu lượng phương tiện tăng nhanh khi người dân bắt đầu rời Thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động.
Lưu lượng phương tiện tăng cao trên tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Tại các trục đường trọng điểm như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng, khu vực ngã tư Hàng Xanh hướng về Bến xe Miền Đông cũ và tuyến Phạm Văn Đồng đi sân bay, mật độ phương tiện tăng cao, có thời điểm di chuyển chậm. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát giao thông khu vực Hàng Xanh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các giao lộ, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài.
Cảnh sát giao thông túc trực điều tiết tại các nút giao trọng điểm.
Tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), từ đầu giờ chiều, hành khách mang theo nhiều hành lý, tập trung đông để chờ xe về quê. Theo đại diện bến xe, dịp cao điểm phục vụ lễ từ ngày 29/4 đến 4/5, dự kiến có hơn 3.100 lượt xe xuất bến, phục vụ trên 66.000 lượt khách, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Riêng ngày 29/4 được dự báo là cao điểm nhất với hơn 20.000 lượt khách.
Khu vực trước cổng bến xe Miền Đông cũ lượng phương tiện bắt đầu tăng cao từ 17 giờ chiều 29/4.
Để bảo đảm quyền lợi hành khách và ổn định thị trường vận tải, Ban quản lý bến xe yêu cầu các đơn vị vận tải không tự ý tăng giá vé. Trường hợp cần điều chỉnh do chi phí quay đầu, các doanh nghiệp phải kê khai theo quy định, với mức tăng tối đa không quá 40% và chỉ áp dụng trong thời gian ngắn.
Tại các bến phà, nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng mạnh. Đại diện Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái cho biết, trong những ngày cao điểm, lượng khách qua phà có thể đạt khoảng 58.000 lượt/ngày, tăng đáng kể so với ngày thường. Số chuyến phà cũng được tăng cường lên khoảng 280 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại.
Hành khách xếp hàng chờ lên xe tại Bến xe Miền Đông cũ.
Tương tự, tại phà Bình Khánh, lượng khách dự kiến đạt khoảng 35.000 lượt/ngày, với hơn 200 chuyến phà vận hành liên tục. Các đơn vị đã chủ động bố trí thêm phương tiện, nhân lực để phục vụ người dân, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.
Lượng hành khách không tăng cao trong các bến xe tại TP Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ.
Đáng chú ý, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách tăng cao rõ rệt ngay từ chiều 29/4. Theo kế hoạch khai thác trong giai đoạn từ 24/4 đến 3/5, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 750 chuyến bay, tăng khoảng 12% so với thường ngày. Trong đó, các chuyến bay nội địa chiếm khoảng 450 chuyến, còn lại là các chuyến quốc tế.
Nhân viên bến xe hỗ trợ hành khách trong giờ cao điểm.
Sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không dự kiến đạt khoảng 125.000 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 14% so với bình quân hiện tại. Riêng trong các ngày cao điểm như 24/4, 29/4 và 3/5, tổng số chuyến bay có thể lên tới 770 chuyến/ngày, với khoảng 130.000 lượt hành khách - mức tiệm cận ngưỡng khai thác của hạ tầng sân bay.
Người dân ngồi chờ lên xe tại Bến xe Miền Đông.