Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh: 'Tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc'

Trước bức xúc của cộng đồng mạng, trưa ngày 19/10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết: "Họ nói không trúng đâu, tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc. Ở đây có thể các bạn đã hiểu sai ý tôi...".

Chú thích ảnh
Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí vào trưa ngày 19/10.

Sáng 19/10, trên mạng xã hội lan truyền ý kiến của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh khi phát biểu tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X vào chiều ngày 18/10, được một tờ báo đăng thông tin: "Dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở TP Hồ Chí Minh nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch".

Tuy nhiên, trưa 19/10, ông Lê Minh Tấn đã có cuộc trao đổi với báo chí sau khi kết thúc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X để làm rõ vấn đề trên. Ông Lê Minh Tấn cho biết: "Họ nói không trúng đâu, tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc. Có thể, ở đây có thể các bạn đã hiểu sai ý tôi. Ở đây tôi đang đề cập đến Nghị quyết 68 của Chính phủ có nêu "không để ai thiếu đói, thiếu mặc"".

"Trong đợt dịch vừa qua, TP Hồ Chí Minh đã giải ngân gần 8.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Vậy tại sao lại viết chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc? Có chứ, có mới chi 8.000 tỉ đồng, chưa có ai thiếu ăn sao lại phải chi 8.000 tỉ đồng? Việc chi hỗ trợ cho người dân 2 đợt là chính sách riêng, đặc thù của thành phố nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân gặp khó khăn. Tôi làm ngành lao động thì phải lo cho dân chứ không thể bỏ mặc dân trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay", ông Lê Minh Tấn giải bày. 

Theo ông Lê Minh Tấn, ở đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai 3 gói hỗ trợ người dân. Cụ thể, gói hỗ trợ đợt 1 khoảng 886 tỉ đồng được triển khai từ đầu tháng 7, trong đó ưu tiên hỗ trợ lao động tự do. Ở gói hỗ trợ này, Thành phố có khoảng 370.000 lao động tự do đã được hỗ trợ, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. Đến đầu tháng 8, TP Hồ Chí Minh tiếp tục có gói hỗ trợ đợt 2 hơn 900 tỉ đồng và sau đó bổ sung thêm 2.577 tỉ đồng hỗ trợ hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ lao động khó khăn và hơn 1 triệu lao động tự do. Từ cuối tháng 9 đến nay, Thành phố tiếp tục triển khai gói hỗ trợ đợt 3 với kinh phí khoảng 7.300 tỉ đồng. Lần này khác những đợt trước là không tính theo hộ mà theo nhân khẩu, mỗi người nhận 1 triệu đồng không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, đến giờ này gói hỗ trợ đợt 3 đã hỗ trợ cho hơn 5,1 triệu người trên tổng số 6,5 triệu người cần hỗ trợ. Trong đó, có 11 quận, huyện đạt trên 90%; 6 quận, huyện đạt trên 80% và 5 quận, huyện đạt từ 60 – 70%. Thành phố quyết tâm đến ngày 22/10 sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ này, không để kéo dài thêm. Dự kiến, tổng mức hỗ trợ đợt 1, 2 và 3 của TP Hồ Chí Minh là trên 12.000 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành phương án phòng, chống dịch tổng thể trong tháng 10
TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành phương án phòng, chống dịch tổng thể trong tháng 10

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 19/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương tổng kết làn sóng dịch thứ 4 và dự kiến trong tháng 10 sẽ ban hành phương án phòng, chống dịch tổng thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN