Gia Lai khuyến cáo người dân không chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Sau 3 ngày (từ ngày 6 đến sáng 9/2) không phát hiện ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Hoàng Sa đã được gỡ phong tỏa; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón tiếp bệnh nhân trở lại… Đáng lo ngại là nhiều người dân thành phố Pleiku đang có tâm lý chủ quan.

Chú thích ảnh
Lực lượng Tiểu đoàn Hóa học 21- Quân đoàn 3 phun hóa chất khử khuẩn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, người dân Gia Lai từ các tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh về rất đông, và "có vẻ chủ quan" sau khi dỡ bỏ giãn cách. Vì vậy, bà Lịch lưu ý người dân không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm Thông điệp “5 K” của Bộ Y tế...

Ghi nhận thực tế tại khu vực thành phố Pleiku trong tối 8/2, đa phần người dân vẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tại các điểm công cộng, người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Tuy nhiên, tại một số điểm đặc biệt như quán nhậu, quán cắt tóc, điểm internet… tình trạng tụ tập đông người vẫn còn diễn ra. Tại khu vực đường Bờ Kè, suối Hội Phú, thành phố Pleiku, nhiều quán nhậu vẫn mở cửa với lượng khách tấp nập. Hay như quán Lẩu nhỏ, 39 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tình trạng tấp nập khách ăn uống diễn ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 8/2, kết quả xét nghiệm lại 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 3 trường hợp âm tính lần một, 9 trường hợp dương tính lần 2 và 9 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện 21 ca bệnh đều chưa xuất hiện các triệu chứng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cũng cho biết, từ thực tế qua quá trình chống dịch và qua các lần xét nghiệm, với các trường hợp  F1, F2 thường lây trong vòng từ 2-3 ngày. Nhiều trường hợp lần đầu xét nghiệm âm tính nhưng lần 2 thì dương tính. Thậm chí, có ca 10 ngày đầu tiên, sau 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính nhưng đến ngày thứ 11, xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính. Vì vậy, hiện tại tất cả những mẫu xét nghiệm trường hợp F1 được ghi nhận tại Gia Lai đã được lấy mẫu để xét nghiệm lần 2.

Quang Thái (TTXVN)
Gia Lai ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Gia Lai ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 13 giờ ngày 8/2 tỉnh đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN