Đông Bắc Bộ và Hà Nội mưa dông rải rác

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong 2-3 ngày tới, khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

Từ ngày 22-25/5, ở Vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu), vùng biển phía Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 22/5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN