* Mưa to trên nhiều khu vực
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 3/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Chiều và đêm 3/6, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN
Ngày và đêm 3/6, khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Chiều và tối 3/6, khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm/3 giờ. Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Để phòng chống lũ quét, sạt lở đất, các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng, các tỉnh, thành phố cần phải sử dụng các giải pháp về công trình và phi công trình.
Đối với các biện pháp công trình, các tỉnh, thành phố cần thực hiện trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt là các khu vực thường gây ra lũ quét, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ lớp phủ thực vật, tăng khả năng giữ nước của lưu vực, hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ, đồng thời xây dựng hồ chứa điều tiết lũ ở khu vực thường xảy ra lũ quét, khai thông các đường thoát lũ, xây dựng đê, tường chắn lũ quét, phân dòng lũ, xây dựng bổ sung các tràn sự cố ở các hồ chứa nước...
Đối với các biện pháp phi công trình, các địa phương cần lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét (nguy cơ cao; nguy cơ trung bình và vùng ít có khả năng xảy ra lũ quét). Bản đồ này là một trong những căn cứ quan trọng để địa phương đề ra các biện pháp phòng tránh lũ quét; quy hoạch sử dụng đất hạn chế phát triển trong vùng nguy cơ lũ quét cao. Đối với các khu dân cư đã phát triển thiếu quy hoạch trước đây, các địa phương cần có quy hoạch lại và tái định cư, đưa đân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.
Đêm 2/6 và sáng 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2/6 đến 8 giờ ngày 3/6 có nơi trên 50mm như: Việt Lâm (Hà Giang) 169,4mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 59,2mm, Mai Pha (Lạng Sơn) 57,6mm, Sinh Long (Tuyên Quang) 67,8mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 58,6mm, Đắk Dục (Kon Tum) 74mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 57.8mm,…
Nhiều vùng biển gió giật mạnh, sóng sao
Đề cập đến diễn biến thời tiết biển, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác; tại đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 8-9; tại Huyền Trần (phía Nam Biển Đông) có gió giật mạnh cấp 8.
Dự báo, ngày và đêm 3/6, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa); vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2,5m.
Ngoài ra, ngày và đêm 3/6, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực khu vực Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 1,5-3m, biển động.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.
Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển từ chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Thời gian nắng nóng ở Trung Bộ phổ biến từ 10 -17 giờ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 3/6, khu vực Trung Bộ nắng nóng, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ c, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.
Các nơi khác ở Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.
Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.
Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.
Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...
Ngày 2/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao như:
Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,9 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 40,1 độ C, Sơn Động (Bắc Giang) 39,8 độ C, Bắc Ninh 39,8 độ C, Láng (Hà Nội) 40, 6 độ C, Hải Dương 39,7 độ C, Nam Định 39,7 độ C, Ninh Bình 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,1 độ C, Quảng Ngãi 39, C6 độ,…. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.