Đề phòng mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 15 giờ ngày 15/7, gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 15/7 và ngày 16/7, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-4.0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thắng Trung (TTXVN)
Nhiều tuyến đường tại Lai Châu tê liệt do mưa lớn kéo dài
Nhiều tuyến đường tại Lai Châu tê liệt do mưa lớn kéo dài

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho biết, mưa lớn xảy ra nhiều ngày qua, đặc biệt là từ đêm 14/7 đến thời điểm hiện nay, đã khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tê liệt do sạt lở đất đá và ngập úng các ngầm tràn, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN