Chiều tối 28/5 đến 29/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xảy ra một đợt mưa to

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chú thích ảnh
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập do trận mưa từ đêm 24/5 đến rạng sáng 25/5. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa trên 180 mm

Tối 26/5, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 180 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, tối 26/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 26/5, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 26/5 có nơi trên 40 mm như: Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) 49,2 mm, Thị Trấn Ái Nghĩa (Quảng Nam) 46,2 mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 89 mm, Nghĩa Thọ (Quảng Ngãi) 80,8 mm,…

Chủ động ứng phó với mưa lớn 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 2446/BNNMT - ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực này, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo vềmưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở vàngười dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, trong đó lưu ý các công trình hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai; cập nhật phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ngoài ra các địa phương nêu trên tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Thắng Trung (TTXVN)
Tập huấn kỹ năng phòng cháy và phòng chống đuối nước cho học sinh
Tập huấn kỹ năng phòng cháy và phòng chống đuối nước cho học sinh

Ngày 26/5, tại Trường THCS Đức Thắng (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bắc Từ Liêm (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn, thực hành kỹ năng PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước cho hơn 400 học sinh cùng đội ngũ giáo viên nhà trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN