Cao Bằng lần đầu tiên thi tuyển công chức

Ngày 20/4, lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức thi tuyển công chức, viên chức. Kỳ thi nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và cán bộ công chức tỉnh Cao Bằng.

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học. Sau kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng sẽ chọn 112 người trong tổng số 499 thí sinh tham dự kỳ thi để tuyển vào 30 cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Các thí sinh nghe phổ biến về nội quy, quy chế thi tuyển. Ảnh: baocaobang.vn


Ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cho biết: Cao Bằng là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên trước đây chưa có điều kiện để tổ chức thi tuyển công chức. Do vậy, chất lượng đầu vào của cán bộ công chức chưa đồng bộ, chưa đảm bảo chọn đúng đối tượng cần tuyển dụng, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ chưa cao. Lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức thi tuyển công chức, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế để chọn lựa được những cán bộ, công chức thực sự có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức với nhiều điểm mới, thể hiện tính cạnh tranh cao, không phân biệt thí sinh đã ký hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị hay thí sinh mới tốt nghiệp ra trường.


Quốc Đạt
Thi tuyển công chức trên máy vi tính đảm bảo minh bạch
Thi tuyển công chức trên máy vi tính đảm bảo minh bạch

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (ảnh) trong chương trình "Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời", phát sóng trong chương trình thời sự, trên kênh VTV1- Đài THVN tối 24/3 và một số báo, đài xung quanh việc thực hiện "Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN