Cảnh báo ngập úng khi có mưa to kết hợp xả lũ ở Bình Dương

Ngày 3/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Bình Dương đã triển khai thông báo đến Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên và thị xã Dĩ An về tình hình xả tràn điều tiết của hồ thủy điện Srok Phu Miêng và hồ thủy điện Trị An.

Một góc đập và hồ phụ công trình thủy điện Trị An. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo đó, thời gian xả tràn hồ thủy điện Srok Phu Miêng bắt đầu từ 2 giờ ngày 3/10 với lưu lượng xả tràn là 168 m3/s; lưu lượng chạy máy 300 m3/s; tổng lưu lượng nước xuống hạ lưu sông Bé là 468 m3/s.

Tương tự, hồ thủy điện Trị An có lưu lượng nước xả tràn là 300 m3/s; lưu lượng chạy máy 870 m3/s; tổng lưu lượng nước xuống hạ lưu sông Đồng Nai là 1.170 m3/s. Như vậy, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai của 2 hồ thủy điện nói trên là 1.638 m3/s.

Với lưu lượng nước xả xuống hạ lưu như trên, trong điều kiện bình thường sẽ không gây ngập. Tuy nhiên, người dân các vùng trũng thấp ven sông Bé và sông Đồng Nai cần đề phòng, bởi trong thời gian xả tràn nếu kết hợp với mưa to có thể gây ngập.

Theo cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn của Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương, trong các ngày từ 6/10 đến 8/10 tới (tức ngày 17 đến 19/8 năm Đinh Dậu) triều cường trên sông Sài Gòn có khả năng đạt đỉnh; mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày dao động từ 1,47 m đến 1,52 m, cao hơn mức Báo động III từ 0,17 m đến 0,22 m tại trạm Thủ Dầu Một (cảng Bà Lụa) xuất hiện vào buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều tối từ 18 giờ đến 20 giờ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương khuyến cáo các địa phương trong tỉnh cần đề phòng triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa lớn có thể gây tràn bờ, ngập các khu vực trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Theo đó, các điểm bị ngập ở thành phố Thủ Dầu Một như đường Đoàn Trần Nghiệp - Phường Phú Cường; khu phố 5, 6 - phường Phú Thọ; khu phố 8, 9 phường Chánh Nghĩa.

Các điểm ngập ở thị xã Thuận An gồm: Các rạch nhánh - Rạch Cầu Đò, phường Bình Nhâm; rạch Cầu Nhỏ, Sáu Tro nhà Vuông, rạch Cầu Miễu phường An Thạnh; các tuyến bờ bao, bờ rạch lún, thấp phường Vĩnh Phú; khu vực ngoài đê bao An Sơn - Lái Thiêu thuộc phường Bình Nhâm, xã An Sơn.

Để chủ động phòng chống ngập, lụt, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Bến Cát, thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn cần sớm thông báo rộng rãi cho người dân ở các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn, Thị Tính được biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại.

Đồng thời, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch, nhất là các đoạn xung yếu đã bị nứt, tràn bờ, thực hiện ngay việc gia cố, cơi nới các đoạn đê bao, bờ bao, bờ rạch có khả năng bị vỡ, bị tràn, không để xảy ra ngập úng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó, tổ chức trực ban theo dõi tình hình triều cường, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng xả tràn
Hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng xả tràn

Từ 15 giờ, ngày 2/10, hồ thủy điện Trị An được điều chỉnh tăng gấp đôi lưu lượng nước xả qua đập tràn nhằm điều tiết, đảm bảo an toàn đập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN