Cần sớm giải quyết dứt điểm vụ san gạt dốc Cun làm nơi kinh doanh

Tại điểm giữa dốc Cun, trên tuyến Quốc lộ 6, đường Hòa Bình đi Sơn La, hộ ông Vũ Đức Thuận (địa chỉ thường trú tại xóm đỉnh Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã tự ý san gạt, vận chuyển đất đá trái phép đi nơi khác. Đến nay, vụ việc chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm thì xảy ra tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Chú thích ảnh
 Tảng đá lớn và đất trượt sạt vương vãi tại điểm vi phạm khoét núi dốc Cun.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng của UBND phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) và xã Thu Phong (huyện Cao Phong), vị trí vi phạm của hộ ông Vũ Đức Thuận nằm ở ranh giới giữa phường Thái Bình và xã Thu Phong tại mốc địa giới hành chính số (CM-TP-TB) 03X79. Vào đầu tháng 4/2023, ông Thuận đã thuê máy xúc, ô tô tải, khoét đất đá vào sâu taluy dương vách núi với chiều rộng khoảng 7 m, chiều dài khoảng 40 m, làm biến dạng cung đường, lấp rãnh thoát nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, ông Thuận còn di dời mốc giới đến địa điểm khác. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thuận không cung cấp được các giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc cho phép san hạ mặt bằng.

Điều đáng nói, sau khi san gạt, vận chuyển đất đá đi nơi khác, ông Vũ Đức Thuận đã đổ bê tông phần diện tích mặt bằng vi phạm để làm điểm dừng chân Tuấn Huệ.

Sau khi vụ việc được phóng viên TTXVN phản ánh vào ngày 7/6, đến ngày 14/6/2023, các đơn vị liên quan gồm: Sở Nội vụ, UBND thành phố Hòa Bình, huyện Cao Phong, mới tiến hành hiệp thương xác định đường địa giới hành chính; vị trí vi phạm của hộ ông Thuận thuộc địa phận xã, phường nào thì xã, phường đó xử lý.

Ngày 23/6, UBND xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với hộ ông Vũ Đức Thuận có hành vi vi phạm hành chính về pháp luật đất đai do tự ý san gạt, cải tạo đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm khác) theo khoản 1, Điều 12 Luật Đất đai "Lấn, chiếm, hủy hoại đất" và khoản 1, Điều 15 Nghị định 91/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai "Làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất". Đồng thời, xã yêu cầu ông Thuận khôi phục hiện trạng đất như ban đầu, tháo dỡ lều, quán vi phạm hành lang giao thông, trong thời hạn 30 ngày từ ngày quyết định có hiệu lực.

Chú thích ảnh
 Khu vi phạm đã hình thành điểm dừng chân Tuấn Huệ.

Ông Vũ Thế Dũng, Chủ tịch UBND xã Thu Phong cho biết, sau khi cắm mốc giới, xác định hộ ông Vũ Đức Thuận đã tự ý san gạt với tổng khối lượng hơn 400 m2 (trong đó, địa bàn xã Thu Phong là hơn 100 m2, còn hơn 300 m2 thuộc phường Thái Bình), chính quyền xã Thu Phong đang tích cực đốc thúc gia đình ông Thuận thực hiện quyết định.

Về phía UBND phường Thái Bình, khi phóng viên đến trao đổi lấy thông tin vụ việc vào ngày 7/6, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường quả quyết, việc vi phạm của hộ ông Vũ Đức Thuận không thuộc địa phận của phường nên việc xử lý do UBND xã Thu Phong.

Sau khi xác định mốc giới hành chính, đến ngày 26/6, chính quyền phường Thái Bình mới có biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với hộ ông Vũ Đức Thuận; yêu cầu ông Thuận chấm dứt ngay hành vi vi phạm và các biện pháp khắc phục như: Kè chống sạt lở, tháo dỡ phần sân đã đổ bê tông trả lại nguyên hiện trạng, thực hiện các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Điểm trượt sạt hộ ông Vũ Đức Thuận ngay bên cạnh tuyến đường Quốc lộ 6. 

Ông Bùi Thế Dương, Chủ tịch UBND phường Thái Bình cho biết, phường yêu cầu hộ ông Vũ Đức Thuận khắc phục nguyên trạng đã vi phạm. Nếu gia đình ông Thuận không kịp thời khắc phục, trước mắt chính quyền phường sẽ phối hợp cùng với UBND xã Thu Phong khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân, cũng như các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường này.

Qua vụ việc sai phạm của hộ ông Vũ Đức Thuận cho thấy, việc quản lý địa chính của các địa phương cấp xã, phường còn chồng chéo; việc giải quyết còn bị buông lỏng, tạo tiền lệ xấu, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, gây bức xúc từ phía người dân. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là vị trí hộ ông Vũ Đức Thuận "khoét núi" đã bị sạt lở nghiêm trọng, những tảng đá với khối lượng lớn, đất bùn sạt xuống taluy dương đường Quốc lộ 6. Ngôi nhà cấp 4 nằm ở mép sạt lở cũng đang trong tình trạng có nguy cơ trượt sạt xuống đường bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương cần sớm có phương án giải quyết dứt điểm vụ việc để phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)
Hòa Bình cần xử lý vụ khoét dốc Cun làm điểm kinh doanh
Hòa Bình cần xử lý vụ khoét dốc Cun làm điểm kinh doanh

Dốc Cun thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình là dốc nguy hiểm bậc nhất các tỉnh miền núi Tây Bắc, luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mới đây, một hộ dân đã đã tự ý san gạt, khoét núi làm điểm kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN