Các hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do ảnh hưởng của bão số 1

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (bão Talim), các hãng hàng không Bamboo Airways, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay có điểm đến/đi tại các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong hơn 3 giờ qua bão số 1 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, đang tăng nhanh khoảng cách vào Móng Cái (Quảng Ninh), với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/giờ), giật cấp 15. Dự kiến đến trưa 18/7, bão giữ hướng và cường độ đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100 - 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm. Trong Công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống bão, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần (gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh), các Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hóa) có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão (mưa lớn, gió mạnh).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) sẽ tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 11 giờ - 20 giờ ngày 18/7, Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) sẽ tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 10 giờ - 19 giờ ngày 18/7.

Trước hình thái thời tiết phức tạp này, Bamboo Airways tiến hành điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Cụ thể:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng đã điều chỉnh lịch khai thác bay lần 3 tới hành khách. Trong ngày 18/7, sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ đóng cửa tạm thời từ 11 - 20 giờ, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ đóng cửa tạm thời từ 9 - 19 giờ. Vietnam Airlines sẽ không khai thác tại các sân bay trên trong các khung giờ này. 

Cụ thể, đối với sân bay Cát Bi, các chuyến bay VN1182, VN1183 giữa TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong ngày 18/7 sẽ không khai thác. Đối với mạng bay quốc tế, các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội trong thời gian từ 11 - 20 giờ ngày 18/7 sẽ thay đổi giờ cất cánh đến sau 20 giờ cùng ngày. Các chuyến bay quốc tế có kế hoạch hạ cánh tại Hà Nội trong thời gian 11 - 20 giờ ngày 18/7 cũng sẽ khởi hạnh chậm để đảm bảo giờ hạ cánh tại Hà Nội sau 20 giờ cùng ngày.

Hãng cũng sẽ lùi giờ cất cánh từ 2 - 10 tiếng đối với các chuyến bay quốc tế trong ngày 18/7 gồm:  VN311 Narita – Hà Nội, VN417 Incheon – Hà Nội, VN427 Busan – Hà Nội, VN347 Nagoya – Hà Nội, VN331 Osaka – Hà Nội, VN357 Fukuoka – Hà Nội, VN513 Bắc Kinh – Hà Nội, VN593 Hồng Kông – Hà Nội, VN578 Hà Nội – Đài Bắc, VN586 Hà Nội – Cao Hùng; VN660, VN662 giữa Singapore và Hà Nội; VN615, VN614, VN619, VN618 giữa Hà Nội và Băng Cốc; VN837, VN836 giữa Hà Nội và Siem Reap; VN973, VN972 giữa Hà Nội và Mumbai; VN681, VN680 giữa Hà Nội và Kuala Lumpur. Các chuyến bay quốc tế khác tạm thời giữ theo lịch khai thác ban đầu nhưng có thể được điều chỉnh theo ảnh hưởng thực tế của cơn bão.

Tiến Hiếu/Báo Tin tức
Lào cảnh báo người dân về bão Talim sắp đổ bộ
Lào cảnh báo người dân về bão Talim sắp đổ bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 17/7, Cục Khí tượng Thủy văn Lào khuyến cáo người dân tại các khu vực miền Trung và miền Nam nước này cảnh giác trước tác động tiềm ẩn của bão Talim, dự kiến sẽ mang theo dông bão và gió mạnh tiến vào nước này trong những ngày đầu tuần; Đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ an toàn cho nhà cửa và tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN