Cá voi gần 300 kg trôi dạt vào bờ biển xã Bình Thuận, Quảng Ngãi

Ngày 24/5, người dân thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đưa một cá thể cá voi (ngư dân gọi là cá ông) dài 3m, nặng khoảng 300 kg bị dạt bờ lên lăng Vạn và tiến hành các nghi lễ an táng theo phong tục của địa phương.

Nhiều ngày trước, cá voi được ngư dân thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận phát hiện trôi dạt vào bờ biển của thôn trong tình trạng sức khỏe yếu. Ngư dân đã cố gắng đưa cá voi ra vùng nước sâu nhưng cá voi quay lại vào bờ. Sau nhiều lần nỗ lực đưa cá voi ra biển không thành, nhận thấy sức khỏe cá suy kiệt, ngư dân đã đưa cá vào lăng Vạn tổ chức an táng.

Theo phong tục của người dân vùng biển, cá voi được người dân tôn kính và gọi là cá ông, cá bà. Những làng chài được cá ông chọn làm nơi an nghỉ sẽ gặp nhiều may mắn trong những chuyến ra khơi.


Đinh Thị Hương (TTXVN)
Cá voi nặng 2,5 tấn trôi dạt vào biển Bình Thuận
Cá voi nặng 2,5 tấn trôi dạt vào biển Bình Thuận

Trưa ngày 3/4, người dân thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) phát hiện xác con cá voi khổng lồ, đã chết nhiều ngày trôi dạt cách cảng cá Phan Thiết khoảng 6 hải lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN