Cả nước có mưa trong chiều tối và đêm 30/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 30/4, các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội đêm không mưa.

Chú thích ảnh
Theo dự báo, chiều tối và đêm 30/4, các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông vài nơi. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ chiều tối 1/5, Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh. Các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Dự báo các khu vực đêm 30/4 và ngày 1/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối 1/5 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối 1/5 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 1/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối 1/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 1/5 có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối 1/5 có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, đêm mưa dông
Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/4, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN