Bình Thuận khẩn trương xây lại 6 cây cầu do lũ cuốn trôi

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký quyết định hỗ trợ cho huyện Đức Linh xây dựng lại 6 cây cầu bằng thép liên hợp, thay cho 6 cây cầu gỗ cũ bị lũ cuốn trôi ngày 2/10 tại thôn 7 xã Mê Pu, huyện Đức Linh.

UBND tỉnh Bình Thuận duyệt xuất chi 225 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2017 để hỗ trợ cho huyện Đức Linh xây dựng lại 6 cây cầu bằng thép liên hợp.

UBND huyện Đức Linh chịu trách nhiệm khẩn trương thực hiện xây dựng cầu phục vụ đi lại an toàn cho nhân dân và học sinh; đồng thời thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, vào chiều 2/10, trên địa bàn thôn 7, xã Mê Pu đã xảy ra lũ quét làm 21 hộ gồm 45 khẩu bị cô lập từ ngày 2/10 đến sáng 3/10. Làm 24 em học sinh phải lưu trú tại trường do không thể về nhà. Lũ quét làm 6 cầu gỗ bị cuốn trôi; 2 trụ điện hạ thế cũng bị lũ cuốn; 61 trụ điện gỗ bị đổ; 14 ha cây công nghiệp gãy đổ; 150 con gia cầm bị trôi. Ước tổng giá trị thiệt hại 230 triệu đồng.

Do 6 cầu bị lũ cuốn trôi nằm trên tuyến đường chính vào thôn 7, xã Mê Pu, nên gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sản xuất của nhân dân. Một số người dân phải dùng ròng rọc tự chế để đưa học sinh qua sông đến trường.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Tây Ninh khởi động dự án xây dựng 21 cây cầu dân sinh
Tây Ninh khởi động dự án xây dựng 21 cây cầu dân sinh

Ngày 12/9, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý dự án 8 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh khởi công dự án thành phần TN1, xây dựng 5 cây cầu dân sinh, phục vụ đi lại cho người dân khu vực nông thôn, biên giới thuộc các huyện Tân Châu, Châu Thành và Hòa Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN