Bé trai 4 tuổi bị chết đuối thương tâm dưới hố công trình

Ngày 29/4, thông tin từ UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai (sinh năm 2017) bị tử vong dưới hố công trình đang xây dựng.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 29/4, chị Đinh Thị H. ở xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình không thấy con trai là cháu Đ.G.K. ở nhà nên đi tìm.

Khi chị H. ra đến đường giao thông trước nhà, phát hiện đôi dép gần miệng hố công trình đang thi công. Có cảm giác không lành, chị H. liền hô hoán mọi người xuống hố mò tìm, phát hiện con trai đã tử vong.

Được biết, công trình đang thi công là đường giao thông nông thôn nối từ Quốc lộ 15B đi Khe Rôn, đoạn qua thôn Thượng Phong, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trong quá trình thi công, đơn vị đã đào hố để đặt cống thoát nước. Ngày 29/4, trên địa bàn xảy ra mưa lớn nên công trình tạm dừng thi công và nước ngập hố nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cùng ngày, tại khu vực sông Rào Bội (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), ông Ng.C.Th (52 tuổi) ở  xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa khi đi chăn trâu đã lội qua sông Rào Bội và mất tích. Thời điểm xảy ra sự việc, mưa to, nước sông dâng cao, chảy xiết nguy hiểm. Hiện, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, người nhà nạn nhân và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Võ Dung (TTXVN)
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại Hoằng Hóa
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại Hoằng Hóa

Chiều 25/4, theo thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, sau 3 ngày mất tích, đến 13h30 ngày 25/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 4 (thi thể cuối cùng) trong vụ việc 4 học sinh đuối nước khi tắm biển tại thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 23/4 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN