Từ đầu tháng 2/2025 đến nay, tại tỉnh Điện Biên, tình trạng nắng nóng, hanh khô kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng của toàn tỉnh đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội lý giải thắc mắc của người dân về việc đèn đỏ dài 120 giây nhưng đèn xanh chỉ 20 giây.
Chiều 14/1, nhiều hành khách đi tàu metro số 1 TP Hồ Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên) cho biết, một đoàn tàu metro bất ngờ phải dừng lại hơn 30 phút, sau đó mới tiếp tục khởi hành trở lại. Sự cố xảy ra trong tình hình thời tiết tại TP Hồ Chí Minh có mưa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/1, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Những sản phẩm thời trang không còn được sử dụng như quần áo, giày dép, balo, mũ nón, phụ kiện, thú bông… thay vì bị vứt bỏ sẽ được các em tại mái ấm, nhà mở tái tạo thành những sản phẩm thời trang "handmade" độc đáo, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa giảm thiểu rác thải ra môi trường.
Ngày 14/1, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phép một số phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương.
Đợt rét đậm diễn ra những ngày qua trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xuất hiện sương muối gây ảnh hưởng, thiệt hại nhiều diện tích cà phê ở một số xã. Lãnh đạo thành phố Sơn La đang tích cực chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát, triển khai các biện pháp, giải pháp phục hồi cây cà phê, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân.
Thời gian qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước chủ động xin nghỉ hưu sớm theo đúng tinh thần sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tại tỉnh Thanh Hóa, hiện đã có trên 40 cán bộ công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Sau khi băng giá chấm dứt, từ sáng 13/1, một số địa phương vùng núi cao thuộc các huyện Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện sương muối với cường độ từ nhẹ đến mạnh.
Ngày 13/1, triều cường dâng cao gây ngập sâu ở khu vực hai huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Đến hơn 11 giờ ngày 13/1, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho vải cạnh Quốc lộ 1A khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Trong đêm 12, rạng sáng 13/1, nền nhiệt ở nhiều khu vực miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An xuống thấp dưới 10 độ C, cá biệt có nơi chạm ngưỡng -2 độ C khiến nhiều bản làng xuất hiện băng giá bao phủ.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet - Các yêu cầu an toàn thông tin cơ bản” (QCVN 135:2024/BTTTT).
Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.
Từ chiều tối 12/1 đến ngày 13/1, mực nước ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau, đặc biệt là tại các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao có thể đạt từ 405 - 415 trong khoảng từ 0 - 3 giờ và 16 - 19 giờ hàng ngày.
Sáng 12/1, đại diện chính quyền UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ vừa bị chìm.
Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, tại huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) xuất hiện băng giá vào ngày 11/1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều và đêm 11/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.
Thời gian qua, tình trạng khai thác, chế biến, sử dụng, kinh doanh cá nóc vẫn diễn ra tại một số khu vực trên địa bàn Bình Thuận, nhất là các huyện miền biển, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo đại diện Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh, người dân chỉ được phép rẽ phải khi đèn đỏ, nếu tại giao lộ có đặt biển báo phụ cho phép. Trong trường hợp giao lộ không có biển báo phụ, việc rẽ phải khi đèn đỏ sẽ bị xem là hành vi vi phạm luật giao thông.