Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 30/2025/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.
Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, nổi bật là diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý.
Ngày 11/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Khoa học nhận diện các yếu tố cản trở và kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
Bộ Tư pháp đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác pháp luật.
Trải qua 80 năm, ngành Tư pháp Việt Nam luôn khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Trong thực tế, không ít gia đình rơi vào tình huống cha mẹ “cho đất” cho con cái chỉ bằng lời nói, không lập văn bản hay thực hiện thủ tục sang tên theo quy định. Thực trạng này thường xảy ra ở nông thôn, hoặc xảy ra từ nhiều năm trước khi nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Vì vậy, việc “cho đất bằng miệng” như vậy có được pháp luật công nhận hay không?
Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.
Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 18-CV/TU do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị ký, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, trật tự xây dựng, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, trái phép mà không bị xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 9/7, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) công bố danh sách 30 Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 đã được cấp phép theo Nghị định 160/2024/NĐ-CP.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) và ra mắt phần mềm biên lai điện tử THADS.
Ngày 27/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản 5931/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến nội dung "Nông sản Việt đối diện với rủi ro tại châu Âu vì truy xuất nguồn gốc".
Trong bối cảnh Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang lo ngại rằng việc nhận chuyển khoản sẽ bị cơ quan thuế giám sát chặt chẽ và làm tăng thuế phải nộp. Do đó, họ đã áp dụng các "thủ thuật" như từ chối nhận chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt hoặc ghi các nội dung như "sinh nhật", “tiền mượn”, “tiền ship”, “tiền cafe”... để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, liệu các hành vi này có thể qua mặt cơ quan thuế?
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 950/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Tổ công tác).
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, sáng 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
Ngày 4/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng từ ngày 1/10/2024 - 30/3/2025.
Đến ngày 28/3, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận đạt được những kết quả tích cực trong việc khắc phục vi phạm, không còn tình trạng nhà trọ, nhà ở nhiều tầng vi phạm quy định PCCC theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 13/3, Hội thảo khoa học "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới" được tổ chức tại Bộ Tư pháp.
Chiều 10/3, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền giai đoạn 2025-2026.
Ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm việc với với các đơn vị liên quan về Kết quả triển khai thử nghiệm trợ lý ảo (AI) rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
Sự phát triển của nền kinh tế số và các mô hình kinh doanh trực tuyến mang lại cơ hội lớn cho nguồn thu thuế thu nhập cá nhân, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc quản lý thuế từ các cá nhân có nhiều nguồn thu. Để đối phó với tình trạng nợ thuế, Chính phủ đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những cá nhân và doanh nghiệp nợ thuế quá hạn.
Sáng ngày 1/3, Công an TP Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp mới, đổi và cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn thành phố.