Đại học Cần Thơ mở thêm 5 ngành đào tạo

Trường Đại học Cần Thơ cho biết dự kiến triển khai mở thêm 5 ngành mới trong năm 2013 là : Quản lí công nghiệp, Kĩ thuật điện tử truyền thông, Giáo dục thể chất, Giáo dục tiểu học, Quản lí tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện đa dạng hóa loại hình đạo tạo theo phương thức đào tạo không chính quy.

Đại học Cần Thơ. Ảnh: Internet


Năm học 2013 - 2014 Trung tâm Liên kết Đào tạo - trường Đại học Cần Thơ đã có hơn 9.300 sinh viên hệ vừa làm vừa học, tuyển mới hơn 1.000 sinh viên ở 20 ngành học, số lượng sinh viên tăng hơn 1.000 so với năm học 2012 - 2013. Ngoài ra, trung tâm còn đào tạo từ xa 6.805 sinh viên, tập trung ở 2 ngành Luật và ngành Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh.

Với phương châm nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, năm học 2011 - 2012, trung tâm đã được giao 5.000 chỉ tiêu đào tạo hình thức từ xa với 7 ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật, Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch), Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Văn học (Ngữ văn), tăng 3 ngành so với năm học trước. Hiện trung tâm liên kết với hơn 18 trường đại học, trường cao đẳng cộng đồng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP. Cần Thơ và ở 9 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, TP Hồ Chí Minh

Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho biết, trước nhu cầu học tập và nhu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo của xã hội ngày càng tăng cao, trường luôn tạo mọi điều kiện cho người học, tạo điều kiện cho trung tâm mở rộng quy mô, đơn vị liên kết và nâng cao tổ chức, quản lý đào tạo trở thành đầu mối nghiên cứu, phát triển và quản lý các loại hình đào tạo cho cả khu vực ĐBSCL. Hiện nay với chất lượng dẫn đầu trong khu vực tiến đến dẫn đầu cả nước về đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của trường sẽ là nền tảng vững chắc cho đào tạo từ xa của cả khu vực.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặc dù mới thành lập nhưng trung tâm Liên kết Đào tạo trường Đại học Cần Thơ nhanh chóng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu cấp thiết của cả khu vực ĐBSCL và cả nước trong thời kỳ hội nhập. Sau khi ra trường, những tân cử nhân, kỹ sư phục vụ công tác ở tất cả các địa phương đảm bảo nắm vững kiến thức, trình độ chuyên môn, không chỉ đáp ứng được yêu cầu của công việc, được xã hội chấp nhận mà còn phát huy tư duy sáng tạo. Nhiều người tiếp tục theo học thạc sỹ, tiến sỹ và đang đóng góp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cho đất nước.


Giữ gìn và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, Trung tâm liên kết trường Đại học Cần Thơ tiếp tục tư vấn, tuyển sinh hệ vừa học vừa làm trong 2 đợt: tháng 4/2013 và tháng 10/2013 và tuyển sinh hệ từ xa liên tục 4 đợt/ năm.


Bảo Trân
WB hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục đại học

Ban Giám đốc WB đã phê duyệt hai khoản tín dụng trị giá 150 triệu USD hỗ trợ Việt Nam duy trì thực hiện Chương trình cải cách giáo dục đại học và chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi tới trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN