Venezuela rút khỏi Tòa án nhân quyền liên Mỹ

Tổng thống Venezuela (Vênêxuêla) Hugo Chavez ngày 24/7 tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa án nhân quyền liên Mỹ (ICHR) - một cơ quan hành pháp vốn bị các nhà lãnh đạo cánh tả Mỹ Latinh cáo buộc là tay sai của Mỹ.


Các đồng minh của Venezuela gồm Bolivia (Bôlivia), Ecuador (Êcuađo) và Nicaragua (Nicaragoa) từng tố cáo ICHR gây ảnh hưởng bất lợi đối với những tranh cãi vẫn đang được xét xử tại các tòa án trong nước và đang tìm cách làm xói mòn các chính phủ cánh tả.


Ông Chavez nói: "Venezuela sẽ rút khỏi ICHR vì tự trọng và chúng tôi cáo buộc trước toàn thế giới rằng họ không đủ tư cách tự xưng là một tổ chức nhân quyền".

Quyết định trên được đưa ra tiếp sau phán quyết của ICHR rằng Venezuelađã xâm phạm quyền của bị cáo Raul Diaz (ảnh bên), người bị kết án chín năm tù, với tội danh là thủ phạm vụ đánh bom các văn phòng ngoại giao của Tây Ban Nha và Colombia(Côlômbia)Venezuela. Tòa này cáo buộc rằng các điều kiện giam giữ là tồi tệ.


Bộ Ngoại giao Venezuela trong một tuyên bố cho biết sau khi Diaz được thả tự do có điều kiện, y đã chạy sang Mỹ.



TTXVN/Tin tức

Tổng thống Venezuela cảnh báo âm mưu lật ngược kết quả bầu cử
Tổng thống Venezuela cảnh báo âm mưu lật ngược kết quả bầu cử

Tổng thống Venezuela (Vênêxuêla) Hugo Chávez đã cảnh báo các đối thủ chính trị đang âm mưu lật ngược chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN