TP Hồ Chí Minh tăng cường xử lý hàng lậu

Càng gần cuối năm, hàng lậu được vận chuyển về TP Hồ Chí Minh qua các con đường thủy, hàng không và đường bộ ngày càng nhiều. Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh, cho biết, các đối tượng buôn lậu tìm mọi thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng như: trốn thuế, khai gian hàng hóa… Có nhiều đối tượng còn hung hăng chống đối lại lực lượng thi hành công vụ.


Ông Kiếm dẫn chứng, khi các lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra liền bị các đối tượng kéo đến giật hàng để phi tang. Thậm chí, có những trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy, khi gặp lực lượng chức năng, liền đưa hàng vào bên trong các con hẻm nhỏ, rồi đưa vào nhà và khóa cửa lại để chẻ nhỏ rồi tẩu tán hàng đi ngay. Trong khi đó, nhiều đối tượng tập trung tại đầu hẻm tìm cách cản trở lực lượng kiểm tra.


Hiện Chi cục QLTT TP đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chợ truyền thống, các trung tâm thương mại và xử lý nghiêm minh những hành vi buôn bán hàng lậu.


Trong năm 2013, Chi cục đã xử lý hơn 1.000 vụ hàng lậu. Phần lớn các mặt hàng được nhập từ Trung Quốc.


Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN