Thực hiện “3 không” đối với game online bạo lực

Không chơi trò chơi bạo lực; không làm ngơ khi biết bạn nghiện game online; không làm ngơ khi biết có địa điểm tổ chức cung cấp dịch vụ game online trái phép là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với toàn thể học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô bắt đầu từ tháng 6, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè năm 2011.

Động thái trên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bắt nguồn từ việc số lượng học sinh, sinh viên nghiện game online ngày càng tăng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo toàn bộ các trường phổ thông trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn đưa ra các giải pháp, chương trình hành động tích cực là: giáo dục, vận động học sinh theo phương châm “3 không” đối với trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến phụ huynh học sinh về tác hại của các trò chơi trực tuyến để làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh; tạo diễn đàn thu hút các em học sinh tham gia trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tạo hứng khởi cho các em bằng những trò chơi lành mạnh, thiết thực.

Ảnh internet



Nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu, tham quan dã ngoại định kỳ; nhà trường chủ động đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương xử lý các đại lý internet vi phạm quy định hiện hành về tổ chức dịch vụ kinh doanh internet trên địa bàn liên quan…


Thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2009 - 2010, số học sinh nghiện trò chơi trực tuyến của toàn thành phố là 5.805 em, đáng chú ý, gần một nửa trong số các học sinh "mê" game online là học sinh nữ. Việc chơi game không những tiêu tốn tiền bạc, sức khỏe mà các em còn bị sa sút học hành, đạo đức bị ảnh hưởng.

Phương Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN