Thủ tướng Thái Lan đề nghị Tòa án Hiến pháp lùi thời hạn điều trần

Tờ "Dân tộc" của Thái Lan đưa tin Thủ tướng tạm quyền nước này Yingluck Shinawatra ngày 17/4 đã đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan lùi thời hạn điều trần 15 ngày trong vụ kiện liên quan đến một lệnh điều động nhân sự của bà vào những năm trước.


Bà Yingluck đề nghị lùi thời hạn điều trần 15 ngày để chuẩn bị bằng chứng. Ảnh: AFP/TTXVN


Bà Yingluck, người dự kiến sẽ phải điều trần vào ngày 17/4, đã nhờ luật sư đệ trình bản kiến nghị này lên tòa án trên, trong đó yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị bằng chứng. Tuy nhiên, tòa án vẫn chưa quyết định có chấp thuận đề nghị của bà Yingluck hay không.


Trước đó, hồi đầu tháng này, tòa trên đã chấp thuận xem xét kiến nghị của một nhóm nghị sĩ nhằm vào bà Yingluck với cáo buộc vi hiến khi ra quyết định thuyên chuyển ông Thawil Pliensri khỏi vị trí Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) hồi năm 2011. Các nghị sĩ đệ đơn kiến nghị trên sau khi Toà án Hành chính Tối cao hồi tháng 3 ra phán quyết cho rằng việc thuyên chuyển ông Thawil là bất hợp pháp và ông này nên được phục hồi chức vụ.


TTXVN/Tin Tức

Thái Lan có thể tổng tuyển cử vào tháng 7 tới
Thái Lan có thể tổng tuyển cử vào tháng 7 tới

Một thành viên trong Ủy ban Bầu cử Thái Lan, ông Somchai Srisutthiyakorn cho biết nước này có thể sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20/7 hoặc 27/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN