Thái Lan bỏ tù 15 thành viên 'Áo đỏ'

Ngày 5/3, 15 thành viên của phong trào "Áo đỏ" ở Thái Lan đã bị phạt tù giam tới 4 năm vì tội nổi loạn và phá hoại một hội nghị khu vực quan trọng hồi năm 2009.

Thủ lĩnh phong trào "Áo đỏ" Jatuporn Prompan (trước) tại tòa án ở Bangkok ngày 28/1. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phán quyết trên của tòa án ở Pattaya là đòn tấn công mới nhất chống lại những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006 sau khi bị cáo buộc tham nhũng và bất kính với nhà vua.

Cùng ngày, Thủ tướng chính quyền quân sự Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã lên tiếng phản đối đề xuất của một người trong Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp (CDC) do chính quân đội của ông bổ nhiệm, theo đó cho rằng ông Prayut và các nhân vật chủ chốt khác làm nên cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014 cần phải bị cấm hoạt động chính trị tạm thời khi một chính quyền dân sự trở lại nắm quyền.

Ông Prayut nói rằng lệnh cấm các nhân vật chủ chốt của chính quyền quân sự sẽ làm nhụt quyết tâm thực hiện cải cách đất nước của họ, đồng thời bác bỏ những cáo buộc về việc ông sẽ từ chối từ bỏ quyền lực.


TN (Theo AFP, AP)
Thái Lan phạt thủ lĩnh 'Áo đỏ' 2 năm tù
Thái Lan phạt thủ lĩnh 'Áo đỏ' 2 năm tù

Một tòa án Thái Lan đã phạ thủ lĩnh phong trào "Áo đỏ" Jatuporn Prompan 2 năm tù giam vì tội phỉ báng cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong các bài phát biểu hồi tháng 10/2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN