Tập huấn phòng, chống ma túy trong đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Ngày 16/10, tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống ma túy và tổng kết mô hình điểm phòng, chống HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc, trưởng thôn, buôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc phối hợp với báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam và công ty Nam Dương thăm và tặng quà (gồm 100 hộp sữa bột, tổng giá trị hơn 30 triệu đồng) cho con em gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số, sinh sống trên địa bàn xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trước đó, chiều 15/10, đoàn đại biểu Vụ địa phương II, Ủy ban Dân tộc cũng đã đến thăm và tặng 30 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Đỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị.


Ông Đỗ Văn Đại tặng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ y tế xã Hòa Xuân trao tặng sữa cho trẻ em là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đỗ Văn Đại trao quà cho đồng bào xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

30 suất quà gồm mũ bảo hiểm và áo mưa được trao cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Krông Na.

100 suất quà là 100 hộp sữa được trao cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.


Dương Giang - TTXVN
Giúp đỡ người nghiện ma túy tại Nậm Củm
Giúp đỡ người nghiện ma túy tại Nậm Củm

Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 26 hộ là dân tộc Mảng, với 173 nhân khẩu, thì có đến 36 người nghiện, trong đó 10 người đã được đưa đi cai nghiện tập trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN