Tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế

Chiều 4/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto đang ở thăm chính thức Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Indonesia, đặc biệt hai bên đã nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược; mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực triển khai các thỏa thuận đã thống nhất vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà tiềm năng còn lớn như thương mại, đầu tư, du lịch,... Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư; phấn đấu nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào thời gian tới.


Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sáng kiến 6 điểm của Indonesia về Biển Đông và đề nghị các bên liên quan thực hiện nghiêm túc DOC, tiến tới COC, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.


Ngài Sidarto Danusubroto nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ này được lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.


Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ngài Sidarto Danusubroto nhấn mạnh, vấn đề Biển Đông cần được giải quyết bằng con đường hòa bình và đối thoại, góp phần bảo đảm môi trường ổn định trong khu vực.

 

* Chiều 4/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Sudan, Sayed Eltayeb Ahmad đến chào xã giao nhân Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Sudan, do vậy Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, cùng có lợi với Sudan.


Ngài Sayed Eltayeb Ahmad bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được. Đại sứ Sayed Eltayeb Ahmad cho biết, trong tháng 4/2014, hai bên sẽ họp Ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…



* Ngày 4/3, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Giáo sư Keizo Takemi, Thượng nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản đang thăm và làm việc tại nước ta.


Cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết cấu hạ tầng đồng bộ...


Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp, GS Keizo Takemi cho biết, sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, nhất là việc kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.



* Chiều 4/3, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp đoàn Ủy ban hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, Thượng viện Campuchia do bà Ty Borasy, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta.


Bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện vì lợi ích của nhân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp đoàn, bà Ty Borasy, Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, Thượng viện Campuchia cho biết, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm các hoạt động lập pháp, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực hoạt động đối ngoại.

 

* Chiều 4/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết Việt Nam ủng hộ và đồng ý cho phép phía Hoa Kỳ tăng thêm số lượng các đội khai quật, tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam; sẵn sàng lắng nghe và tiếp tục mở rộng những nội dung hợp tác với Hoa Kỳ.


Bà Wendy Sherman mong rằng, thời gian tới hải quân hai nước sẽ tổ chức nhiều đợt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thử nghiệm các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thiết lập đường dây nóng để thông tin kịp thời về những vấn đề an ninh hàng hải.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN