Tai nạn tại Quảng Nam là do xe hỏng

Ngày 10/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm và tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lật xe khiến hơn 3 người chết, hơn 30 người bị thương tại xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sáng 9/6. Theo kết luận khám nghiệm thì nguyên nhân gây tai nạn là “Định vị trục trước theo hướng dọc bên phải của xe không an toàn”.


Sáng 10/6, trước sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam, lái xe Phan Lưu (đại diện Công ty Mai Linh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cùng lực lượng đăng kiểm đã dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra xe khách BKS 30X-8957 (xe gây tai nạn). Bản kết luận nêu rõ: Có 2 thanh giằng dọc, mất thanh giằng ngang để định vị trục trước. Kiểm tra thanh giằng dọc bên phải thiếu 1 bulông định vị, bulông còn lại bị gãy (phía trong).


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam kết luận yếu tố kỹ thuật là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

 

Nguyễn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN