Sát thủ Na Uy bị tù 21 năm

Sát thủ người Na Uy AndersBehring Breivik ngày 24/8 đã bị kết án 21 năm tù giam vì thực hiện vụ giết người hàng loạt khiến 77 người chết hồi tháng 7/2011.

 

Breivik không tỏ một chút ân hận vì đã gây ra vụ giết người hàng loạt. Ảnh: Internet

 

Tòa án kết luận Breivik không bị điên nên hắn sẽ bị đưa tới nhà tù chứ không phải bệnh viện tâm thần.

 

Trước đó, Breivik đã thừa nhận thực hiện vụ giết người và cho biết muốn được tòa tuyên bố là người bình thường vì không muốn mọi người coi những hành động của hắn là hành động của người điên.

 

Breivik tự coi mình là một tù nhân chính trị sau khi đánh bom thủ đô Oslo và nã súng điên cuồng vào người đi cắm trại trên một hòn đảo gần đó.

 

Hắn đã giết 8 người tại Oslo và bắn chết 69 người trên đảo Utoya.

 

Các công tố viên đã kêu gọi tòa coi Breivik bị điên và nhà tù Ila ở Oslo đã xây một phòng tâm lý dành cho Breivik trong trường hợp tòa phán quyết như vậy.

 

Theo luật Na Uy, Breivik có thể bị gia hạn thời gian ngồi tù nếu hắn còn bị coi là nguy hiểm với xã hội.

 

 

Thùy Dương

Na Uy tưởng niệm 1 năm vụ khủng bố kinh hoàng
Na Uy tưởng niệm 1 năm vụ khủng bố kinh hoàng

Ngày 22/7, chính quyền Na Uy tiến hành một loạt hoạt động tưởng niệm tròn một năm xảy ra vụ khủng bố kép tại đất nước vốn được coi là thanh bình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN