Pháp triển khai 15.000 nhân viên bảo vệ các địa điểm nhạy cảm

Nhà chức trách Pháp ngày 12/1 cho biết nước này sẽ triển khai 15.000 cảnh sát và binh sĩ để tăng cường an ninh xung quanh các địa điểm "nhạy cảm" và các trường học Do Thái ở Pháp sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris làm 17 người thiệt mạng.

Người tuần hành tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ) giương cao biểu ngữ “Cùng nhau chống thù hận”. Ảnh: Hương Giang - Phóng viên TTXVN tại Bỉ



Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết 10.000 binh sĩ từ sẽ được huy động từ ngày 13/1 để bảo vệ "các địa điểm nhạy cảm trên khắp đất nước" do các mối đe dọa nhằm vào Pháp.

Trước đó, Pháp đã huy động 5.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ 717 trường học và các cơ sở của người Do Thái.

Những biện pháp này được công bố sau một cuộc họp khẩn cấp do Tổng thống Pháp Francois Hollande triệu tập. Ông Le Drian nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên các binh sĩ được huy động ở một quy mô như vậy ngay trên lãnh thổ của chúng ta".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp từ chối liệt kê những địa điểm được xem là nhạy cảm.


TTXVN/ Tin Tức
Nữ nghi can khủng bố Pháp vào Syria hôm 8/1
Nữ nghi can khủng bố Pháp vào Syria hôm 8/1

Nữ khủng bố bị tình nghi đồng lõa với các tay súng Hồi giáo đứng đằng sau các vụ tấn công tại Paris hồi tuần trước đã quá cảnh từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hôm 8/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN