Pakistan đề nghị LHQ điều tra xung đột biên giới với Ấn Độ

Ngày 17/7, quân đội Pakistan đã đề nghị Nhóm Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) điều tra việc binh sĩ Ấn Độ nổ súng và nã pháo vào phần lãnh thổ do Pakistan kiểm soát thuộc khu vực Kashmir, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Xác máy bay không người lái Ấn Độ bị quân đội Pakistan bắn rơi trong khu rừng ở Bhimber ngày 16/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho biết đã thông báo với UNMOGIP về việc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn và đề nghị cơ quan LHQ điều tra vụ việc. Tuyên bố cáo buộc quân đội Ấn Độ sử dụng pháo cối hạng nặng và súng máy bắn vào khu vực dân thường Pakistan sinh sống dọc Ranh giới kiểm soát (LoC), thuộc khu vực đang tranh chấp Kashmir.

Trong hai ngày trước đó, Pakistan cũng đã hai lần cho triệu Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad để trao công hàm phản đối vụ binh sĩ Ấn Độ nổ súng, cũng như vụ máy bay do thám Ấn Độ vi phạm LoC mà phía Ấn Độ đã phủ nhận. Đáp lại, Ấn Độ triệu Cao ủy Pakistan tại New Delhi để phản đối những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn dọc LoC, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn về căng thẳng biên giới với Pakistan.

LoC dài 720km, chia vùng Kashmir thuộc dãy Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Tuy nhiên, cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng Kashmir. Trong nhiều năm qua, binh sĩ hai nước đã có nhiều lần đấu súng với nhau dọc đường biên giới này và thường đổ lỗi cho bên kia vi phạm lệnh ngừng bắn trước.

Trong diễn biến khác cho thấy mức độ gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á, ngày 16/7, chính phủ Ấn Độ ra thông báo cho biết nước này và Pakistan đã đình chỉ cấp thị thực ngoại giao cho nhau kể từ cuối tháng 6 vừa qua. Theo truyền thông Ấn Độ, phía Pakistan đã từ chối cấp thị thực cho hai huấn luyện viên yoga của Ấn Độ và sau đó New Delhi đáp trả bằng cách từ chối cấp thị thực cho quan chức Islamabad.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ - Pakistan căng thẳng biên giới trước chuyến thăm của Thủ tướng Modi
Ấn Độ - Pakistan căng thẳng biên giới trước chuyến thăm của Thủ tướng Modi

Ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ, lực lượng biên phòng Pakistan đã 2 lần xả súng và nã đạn pháo vào khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN