Ông Nguyễn Thế Dũng (Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Bắc Giang):

Theo quy định hiện nay, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có trên 10 lao động. Ở Bắc Giang, số cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp loại hình như vậy chiếm số lượng không nhỏ, tuy chưa có số liệu thống kê chính xác. Đối chiếu với quy định hiện hành thì đây chính là một trong những bất cập của chính sách BHTN hiện nay. Nên mở rộng ra những người lao động có nhu cầu tham gia BHTN.


Theo tôi, đối tượng của BHTN trong Dự án Luật Việc làm được mở rộng hơn. Cụ thể, đối tượng bao gồm mọi chủ sử dụng lao động và người lao động có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Đối với người lao động không có quan hệ lao động, Dự án Luật dự kiến thực hiện theo cơ chế tự nguyện tham gia BHTN và giao Chính phủ quy định cụ thể chế độ, mức đóng, mức hỗ trợ, phương thức đóng, thời gian đóng, trình tự và thủ tục cũng như lộ trình thực hiện. Như vậy, quy định này sẽ có tác động tích cực tới người lao động.

Mạnh Minh (ghi)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN