Nhật Bản cảnh báo ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trên khắp Biển Đông

Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF), Đô đốc Tomohisa Takei ngày 29/7 đã cảnh báo về nguy cơ toàn bộ vùng Biển Đông có thể "nằm trong tầm vi ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc" nếu Bắc Kinh tận dụng các đảo nhân tạo mà họ đang xây dựng tại đây phục vụ các mục đích quân sự.

Đô đốc Tomohisa Takei. Ảnh: Japan Times


Phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu ở thủ đô Washington, ông Takei đã nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo Biển Đông luôn "là vùng biển mở và tự do" nhằm "kiến tạo 'Đại dương thịnh vượng' bao trùm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Ông nói: "Dù cả Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương bị chia cắt về mặt địa lý, song 2 đại dương này gắn kết chặt chẽ đến mức chúng không thể bị chia cắt cả về phương diện chính trị lẫn kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo an ninh như nhau ở cả hai đại dương này".

Ngoài ra, Đô đốc Takei còn cảnh báo rằng nếu tự do hàng hải bị đe dọa thì có thể dẫn tới "một sự cố bất ngờ trên biển". Ông cũng hối thúc hải quân của các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "điều chỉnh theo môi trường chiến lược mới đồng bộ với chính sách xoay trục của Washington, đồng thời tăng cường sức mạnh hải quân cả về chất lượng lẫn số lượng".

TN (theo Kyodo)
Mỹ kêu gọi EU có phản ứng mạnh trong vấn đề Biển Đông
Mỹ kêu gọi EU có phản ứng mạnh trong vấn đề Biển Đông

Mỹ đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa trước việc Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng, quân sự hóa các tiền đồn nhân tạo trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN