Mỹ công bố Báo cáo chính sách quốc phòng

Chính quyền Mỹ ngày 4/3 đã công bố Báo cáo chính sách quốc phòng 4 năm, trong đó nhấn mạnh nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á - động thái cho thấy quyết tâm "xoay trục" sang châu Á - Thái Bình Dương.


Bản báo cáo nhấn mạnh châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với những lợi ích chính trị, kinh tế và an ninh của Mỹ và Washington sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tái cân bằng tại khu vực này nhằm bảo vệ hòa bình và duy trì ổn định trong khu vực. Theo bản báo cáo, kế hoạch quốc phòng mới cho thấy một phần cam kết của Washington về việc tăng cường hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh những căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trong khu vực đang ngày càng gia tăng.


Theo kế hoạch trên, Lầu Năm Góc sẽ bố trí 60% số tàu ngầm hạt nhân của mình tại Thái Bình Dương trước năm 2020 và tăng cường sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại Nhật Bản. Chính phủ hai nước đã thống nhất sẽ điều 5.000 lính thủy đánh bộ Mỹ từ thành phố Okinawa đến đảo Guam bắt đầu từ năm 2020.


Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng tuyên bố Washington quyết tâm theo đuổi chiến lược "xoay trục" sang châu Á - Thái Bình Dương bất chấp việc ngân sách bị thắt chặt.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN