Mỹ bán máy bay tiêm kích F-15 cho Arập Xêút

Các quan chức Mỹ ngày 29/12 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama sắp thông báo thỏa thuận bán máy bay chiến đấu F-15 với trị giá gần 30 tỷ USD cho Arập Xêút.


Máy bay F-15 của Mỹ. Ảnh: Internet


Theo đó, thỏa thuận trên sẽ gồm bán mới 84 máy bay chiến đấu F-15 và nâng cấp hơn 70 chiếc khác, với tổng trị giá lên tới 29,4 tỷ USD. Cách đây khoảng một năm, chính quyền Mỹ đã được quốc hội thông qua thỏa thuận bán vũ khí 10 năm có trị giá lên tới 60 tỷ USD với Arập Xêút, trong đó gồm có các máy bay chiến đấu F-15, máy bay trực thăng và một lượng lớn các tên lửa, bom và hệ thống phóng cũng như hệ thống cảnh báo bằng rađa và "mắt cú" nhìn ban đêm.

Kế hoạch này đã khiến các nghị sỹ thân Ixraen đặc biệt quan ngại, song các quan chức Mỹ đảm bảo rằng sức mạnh quân sự của Ixraen sẽ không bị thuyên giảm do thỏa thuận này.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN