Mục đích Taliban tấn công vào trường học ở Pakistan

Ngày 16/12, Taliban tuyên bố vụ tấn công ngôi trường do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, là nhằm trả thù việc quân đội Pakistan đang nhắm vào gia đình của chính các phần tử này.

Các em nhỏ sống sót trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters


Theo đó, phát ngôn viên Taliban ở Pakistan, Muhammad Umar Khorasani nêu rõ: "Chúng tôi đã chọn trường học của quân đội để thực hiện vụ tấn công trên do chính phủ đang nhắm vào các gia đình và phụ nữ của chúng tôi. Chúng tôi muốn họ cảm được nhận nỗi đau này".

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã miêu tả vụ tấn công trên là "thảm họa quốc gia" khi có tới 84 học sinh thiệt mạng. Quân đội Pakistan cho biết hàng trăm học sinh vẫn đang bị các tay súng Taliban bắt giữ làm con tin.


TN (Theo Reuters)
Taliban thảm sát trường học Pakistan, bắn chết hơn 100 trẻ em
Taliban thảm sát trường học Pakistan, bắn chết hơn 100 trẻ em

Ít nhất 126 người, phần lớn là trẻ em, đã bị bắn chết, sau khi các tay súng Taliban tấn công đẫm máu vào một trường học quân sự ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan ngày hôm nay. Khoảng 300 học sinh hiện đang bị khống chế làm con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN