Loay hoay cứu vãn hòa đàm Trung Đông

Các nhà đàm phán Israel và Palestine ngày 7/4 lại tiếp tục gặp nhau để tìm cách cứu vãn cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông do Mỹ làm trung gian.

 

Người Palestine ném đá vào binh sĩ Israel gần Bờ Tây ngày 4/4.Ảnh: THX/TTXVN

 

Trong cuộc họp ngay ngày trước đó, hai đoàn đàm phán đã không đạt được kết quả đột phá nào, thậm chí hòa đàm còn trên bờ vực sụp đổ.


Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nỗ lực tìm cách cứu vớt cuộc hòa đàm mà ông cất công tái khởi động từ hồi tháng 7/2013. Ông Kerry cũng cảnh báo rằng thời gian và công sức của Mỹ đổ vào hòa đàm cũng có giới hạn.


Nhà bình luận Tal Harris viết trên tờ Bưu điện Jerusalem ngày 7/4 rằng hòa đàm chưa chết hẳn nhưng tiến trình đàm phán đôi khi không liên quan gì đến cuộc sống của dân thường hai bên. Ông đề xuất rằng Ngoại trưởng Mỹ Kerry phải công bố một số tiến triển đã đạt được, đồng thời cả Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Palestine Abbas cần phải tham gia trực tiếp hơn vào hòa đàm.


Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN